Khối sỏi to như quả trứng vịt sau 20 năm chữa thận bằng thuốc nam

(Dân trí) - Bị sỏi thận nhưng bệnh nhân chỉ tự ở nhà điều trị bằng thuốc nam. Đến khi đau dữ dội vùng thắt lưng, bệnh nhân đến BV và được phẫu thuật lấy ra khối sỏi thận có kích thước 5,1x5cm, to hơn quả trứng vịt.

Ngày 10/11, tin từ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật cho bệnh nhân lấy khối sỏi thận kích thước lớn.

Trước đó, bệnh nhân Đặng Văn Ngọ (62 tuổi trú tại Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) được gia đình đưa đến BV Xanh Pôn trong tình trạng đau thắt lưng 2 bên. Đáng nói, bệnh nhân đã phát hiện sỏi thận cách đây 20 năm nhưng chỉ tự điều trị bằng thuốc nam ở nhà. Thời gian gần đây, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau thắt lưng 2 bên dữ dội mới đi bệnh viện khám.

Hình ảnh khối sỏi trong thận của bệnh nhân. Ảnh: BS cung cấp
Hình ảnh khối sỏi trong thận của bệnh nhân. Ảnh: BS cung cấp

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị sỏi thận trái với kích thước lớn và sỏi niệu quản phải nhưng chưa có biểu hiện suy thận. Với tình trạng sỏi thận này không thể tán hay can thiệp thông thường, bệnh nhân phải phẫu thuật lấy sỏi.

BS Nguyễn Hoàng Việt Tuấn, khoa Gây mê hồi sức cho biết, ngoài sỏi thận, bệnh nhân còn có nhiều bệnh lý kèm theo như các cơn đau thắt ngực không ổn định, viêm loét dạ dày... nên tiên lượng cuộc mổ sẽ khó khăn hơn, nguy cơ mất máu cao, có thể có diễn biến bất thường về tim mạch. Tuy nhiên, do có dự trù tốt, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Bệnh nhân rút ống nội khí quản ngay sau mổ, chức năng tim mạch và hô hấp tốt. 

Khối sỏi được lấy ra. Ảnh: BS cung cấp
Khối sỏi được lấy ra. Ảnh: BS cung cấp

“Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra sỏi có kích thước 5,1x5cm. Ngoài ra bác sĩ còn phát hiện thận nhu mô mỏng còn 7-8mm, đài bể thận giãn to do sỏi. Với tình trạng này, nếu không phẫu thuật kịp thời thì nguy cơ bệnh nhân bị suy thận và mất chức năng của thận cao”, BS Bùi Hoàng Thảo, khoa Tiết Niệu, người trực tiếp phẫu thuật cho biết.

BS Thảo cũng cảnh báo người bệnh không nên coi thường sỏi thận, vì nếu để lâu, sỏi thận có thể gây biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, do sỏi thận diễn biến rất âm thầm nên không dễ nhận biết. Vì thế, với người đã được chuẩn đoán sỏi thận nên đi khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ để kịp thời can thiệp, xử lý khi sỏi thận to lên. Hiện nay, nhiều kỹ thuật mới được áp dụng dành cho phẫu thuật mổ lấy sỏi khá dễ dàng, an toàn.

Để phòng bệnh sỏi thận, cần có chế độ ăn uống cân đối, đặc biệt là cần phải uống đủ khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Ngay cả khi không có cảm giác khát thì cũng nên chủ động uống nước không chỉ giúp phòng sỏi thận mà uống đủ nước còn rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra cần giữ gìn vệ sinh, phòng tránh nhiễm khuẩn đường tiểu có thể gây viêm đường tiểu ngược dòng, gây ảnh hưởng đến thận.

Hồng Hải