Bệnh viện Quân y 175:

Khởi công xây dựng Viện chấn thương chỉnh hình

(Dân trí) - Sáng 23/5/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến tham dự khởi công xây dựng Viện chấn thương chỉnh hình 175 và lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 175.

Lễ khởi công Viện chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Quân y 175
Lễ khởi công Viện chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Quân y 175


Bệnh viện Quân y 175 có quy mô hơn 1000 giường bệnh và trên 1.400 nhân viên, được thành lập cách đây 40 năm, ngày 26/5/1975. 


Ngoài các trang thiết bị hiện đại, nhiều kỹ thuật mới trong y học cũng được ứng dụng tại bệnh viện như: kỹ thuật thay khớp háng, khớp gối toàn phần; chụp và can thiệp động mạch vành; lấy sỏi thận qua da, nội soi cắt tử cung, dùng sóng radio cao tần điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, cột sống thắt lưng…


Bệnh viện Quân y 175 vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng Viện chấn thương chỉnh hình và lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất. Viện Chấn thương chỉnh hình cao 9 tầng, trên mái có sân đỗ trực thăng với  quy mô 500 giường bệnh. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình này gần 2.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.


Theo thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bệnh không điều trị ở tuyến địa phương lại tập trung lên TPHCM không phải do các tỉnh không có giường nằm điều trị. Nguyên nhân là bệnh nhân tin tưởng rằng các y bác sĩ giỏi nhất đều ở TPHCM. Chính vì vậy các bệnh viện tuyến cuối có chất lượng điều trị cao cần phải chuyển giao kỹ thuật bệnh, đào tạo cán bộ, bác sĩ có trình độ cao cho các bệnh viện của quân khu, quân đoàn, bệnh viện các tỉnh, góp phần vào việc giảm tải.


Vân Sơn