Khai mạc hội nghị da liễu khu vực châu Á - Úc

(Dân trí) - Sáng 10/4, Hội nghị khoa học da liễu khu vực châu Á - Úc lần thứ 21 đã chính thức khai mạc tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên hội nghị này được tổ chức tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại hội nghị
 
Hội nghị được tổ chức hai năm một lần với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu đến từ nhiều nước trong đó có khoảng 80 giáo sư hàng đầu thế giới về da liễu.

Tại hội nghị có khoảng 300 đề tài tập trung vào các vấn đề bệnh da khó chẩn đoán, lây nhiễm qua đường tình dục, các bệnh da khó phải phẫu thuật và một số đề tài tập trung đến bệnh phong cả Việt Nam và thế giới. Ngoài ra, bệnh viêm da dày sừng ở Quảng Ngãi cũng được đề cập tại hội nghị này.

Trước ngày khai mạc, một số nội dung trong khuôn khổ hội nghị đã bắt đầu, đó là các khóa học về giải phẫu bệnh và da liễu, thi chứng chỉ giải phẫu bệnh chuyên ngành da liễu do Hội da liễu châu Á tổ chức.

Hội nghị là dịp để gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa những chuyên gia ngành da liễu trong khu vực nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ y tế cho biết, chuyên ngành da liễu là một lĩnh vực y tế quan trọng. Trong những năm gần đây, chuyên ngành da liễu đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và hợp tác toàn cầu đã góp phần vào phát triển và tiến bộ vượt bậc của y học trên thế giới.
 
Chuyên ngành da liễu Việt Nam cũng đã có rất nhiều bước tiến đáng kể trong quản lý các nhiễm trùng lây qua đường tình dục, chẩn đoán trị bệnh da, loại trừ bệnh phong, nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, kỹ thuật khó đã áp dụng thành công ở Việt Nam trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về da.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

“Tôi rất phấn khởi khi Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị da liễu khu vực Á - Úc lần thứ 21 và cũng rất vui khi biết rằng có rất nhiều chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực da liễu cũng tham dự hội nghị này. Hội nghị có nhiều báo khoa học với nhiều chủ đề phong phú và bổ ích về chuyên ngành da liễu. Đây là diễn đàn khoa học để các giáo sư, bác sĩ, cán bộ y tế của Việt Nam và thế giới học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn về chuyên ngành da liễu. Đây cũng là một dịp đặc biệt và rất có ý nghĩa khi được gặp tất cả các bạn tới từ nhiều quốc gia trên thế giới với những nền tảng văn hóa và tri thức phong phú”, thứ trưởng nhấn mạnh.

Hội nghị kéo dài đến hết ngày 12/4.

Khánh Hồng