Hy hữu truyền 17 lít máu, chế phẩm máu cứu sống người bệnh nguy kịch

(Dân trí) - Bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được truyền gấp 3 lần lượng máu cơ thể trong suốt quá trình cấp cứu, phẫu thuật để giành giật lại sự sống.

Ngày 7/9, Ths.BS Phạm Trường Giang, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Bưu điện) chia sẻ ca bệnh đặc biệt được các bác sĩ BV phối hợp cùng bác sĩ BV Bạch Mai cứu chữa thành công.

Ca mổ rất khó khăn do bệnh nhân bị đa chấn thương, rối loạn đông máu do mất máu quá nhiều, máu chảy liên tục trong quá trình phẫu thuật. Ảnh: BS cung cấp.
Ca mổ rất khó khăn do bệnh nhân bị đa chấn thương, rối loạn đông máu do mất máu quá nhiều, máu chảy liên tục trong quá trình phẫu thuật. Ảnh: BS cung cấp.

Trước đó, khoảng 16h chiều ngày 30/8/2016, bệnh nhân Lương Xuân Quyền (29 tuổi) được đưa vào Phòng cấp cứu Bệnh viện Bưu điện trong tình trạng đa chấn thương nặng, lơ mơ, mất ý thức, da, niêm mạc nhợt, khó thở, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp thấp 70/40 mmHg, bụng chướng, đùi phải sưng nề từ gốc đùi, tiên lượng xấu do mất máu quá nhiều sau tai nạn giao thông.

Ngay sau khi được chụp CT, lấy máu xét nghiệm, và hội chẩn trực tuyến với bác sĩ BV Bạch Mai, bệnh nhân đã được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu, với chẩn đoán sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm, chấn thương ngực kín, tràn máu – tràn khí màng phổi trái, chấn thương bụng kín, vỡ lách, gãy liên mấu chuyển xương đùi bên phải.

Theo đó, bệnh nhân được thực hiện 2 cuộc phẫu thuật ngay ngày đầu nhập viện. Đầu tiên các bác sĩ cắt lách và dẫn lưu màng phổi tối thiểu nhưng chảy máu quá nhiều trong quá trình mổ vì rối loạn đông máu (do mất máu nhiều), các bác sĩ của 2 bệnh viện tiếp tục hội chẩn và quyết định phẫu thuật mở ngực để cầm máu cho bệnh nhân.

Sau cuộc phẫu thuật này, bệnh nhân tương đối ổn định về huyết áp nhưng tiên tượng còn rất nặng. Tuy nhiên sau một đêm các bác sĩ tiếp tục hội chẩn liên viện lần thứ 3, quyết định phẫu thuật lấy khối máu tụ dưới màng cứng bán cầu não trái giải quyết tổn thương chèn ép não, nguyên nhân gây giãn đồng tử mắt trái của người bệnh.

Sau ca phẫu thuật này, theo nguyện vọng của gia đình, BV Bưu điện đã chuyển BV lên BV Bạch Mai điều trị.

BS Giang chia sẻ thêm, trước ca mổ các bác sĩ đã tiên lượng là một ca bệnh khó, nhưng khó hơn nữa là trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân bị chảy máu liên tục do rối loạn đông máu. Bác sĩ vẫn mổ, máu vẫn chảy vì thế lượng máu và các chế phẩm máu phải truyền lên đến 17 lít. Trong khi đó, ở một người khỏe mạnh bình thường cơ thể chỉ có từ 4 - 5 lít máu.

May mắn, nhờ kíp phẫu thuật kịp thời đưa ra những chỉ định đúng đắn điều chỉnh rối loạn đông máu, thực hiện hồi sức tích cực, truyền máu trong phẫu thuật, trải qua hơn 3 giờ phẫu thuật với 17 lít máu được truyền, với sự tham gia của 11 bác sĩ, 16 điều dưỡng của Bệnh viện Bưu điện và các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, ca phẫu thuật đã thành công.

Hiện tại, bệnh nhân đang điều trị tại BV Bạch Mai trong tình trạng tạm ổn định. Tuy nhiên chụp CT sọ vẫn còn nhồi máu não. Tiên lượng bệnh nhân còn nặng, phải điều trị lâu dài song nhờ được cấp cứu kịp thời với sự tận tình, trách nhiệm của các bác sĩ, nhân viên y tế của cả 2 bệnh viện nên bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Hồng Hải