Hy hữu những người phụ nữ sinh đôi ở tuổi 60

(Dân trí) - Một phụ nữ Áo 60 tuổi đã thu hút sự chú ý của dư luận khi sinh đôi hai con trai ở độ tuổi 60 nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm – một vụ việc hy hữu ở độ tuổi này.

Người cha tự hào bế hai đứa con sinh đôi Eldion và Elmedin.
Người cha tự hào bế hai đứa con sinh đôi Eldion và Elmedin.

Đây là lần thứ hai kể từ năm 1970 nước Áo mới lại có trường hợp sinh con khi mẹ đã lớn tuổi như vậy, song trường hợp trước đây không phải sinh đôi, tờ The Local Austria cho biết.

Ca sinh nở hi hữu này đã diễn ra tại một bệnh viện ở Wels-Grieskirchen, Thượng Áo. Bà mẹ đã sử dụng trứng được hiến tặng từ nước ngoài trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm.

Thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, nhưng các bác sĩ xác nhận rằng hai bé sinh đôi đều là con trai và sức khỏe của người mẹ tốt.

Giám đốc bệnh viện, BS Klaus Reisenberger cho biết quá trình thai nghén diễn ra suôn sẻ, và “nếu không có người hiến tặng trứng, thì hôm nay những đứa trẻ này sẽ không có mặt trên thế giới”.

Hiện phụ nữ có xu hướng sinh con muộn. Nhưng muộn như thế này là khá hiếm gặp.

Cho mãi tới gần đây, việc điều trị IVF bằng trứng hoặc tinh trùng do người khác hiến tặng chứ không phải của vợ/chồng vẫn bị cấm ở Áo. Vào tháng trước qui đinh này đã được nới lỏng, cho phép sử dụng trứng/tinh trùng hiến tặng nếu người nhận ở độ tuổi 45 trở xuống. Mang thai ở độ tuổi 60 dễ gây ra những biến chứng, cho dù mọi việc diễn ra tốt đẹp như trong trường hợp này.

Những người phụ nữ sinh đôi ở tuổi 60

Trung Quốc

Bà Sheng Hailin, sống ở Trung Quốc đã sinh đôi hai con gái sau khi được thụ tinh trpong ống nghiệm, trở thành người mẹ lớn tuổi nhất ở nước này.

Bà quyết định sinh con sau khi đứa con gái duy nhất, 29 tuổi, bị chết do ngạt khí CO năm 2009.

Trong một động thái hiếm gặp ở đất nước có chính sách một con nghiêm ngặt, một bệnh viện quân y ở thành phố Hợp Phì đã đồng ý điều trị IVF cho bà Hailin và người chồng.

Năm 2010, bà sinh đôi hai cô con gái, được đặt tên là Zhizhi và Huihui.

Canada

Ngày 2/6/2009, bà Ranjit Hayer, 60 tuổi đã lần đầu tiên được làm mẹ sau khi sinh đôi hai cậu con trai tại bệnh viện Calgary's Foothills, Canada.

Trươc đó, người phụ nữ này đã hàng chục năm cố có con bằng phương pháp tự nhiên cũng như can thiệp y học, và cuối cùng đã quyết định đến Ấn Độ để điều trị vô sinh.

Bà đã mang thai 3, nhưng phải giảm bớt một thai do có vấn đề về sức khỏe.

Mỹ

Ngày 24/5/2007, bà Frieda Birnbaum, 60 tuổi, đã sinh đôi hai cậu con trai, trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất đẻ sinh đôi ở Mỹ.

Hai em bé, cân nặng khoảng 2,2kg mỗi em, chào đời nhờ mổ đẻ tại Trung tâm Y học trường Đại học Haacjensack, bang New Jersey.

Trước lần sinh này, bà Birnbaum và chồng đã co 3 người con. Họ đã muốn sinh thêm con nhưng không thành công ở New York. Sau đó họ đã quyết định tiến hành làm IVF ở thành phố Cape Town, Nam Phi sau khi tìm hiểu về những cơ sở chuyên điều trị IVF cho phụ nữ lớn tuổi.

Năm 2006, bà Carmela Bousada, Tây Ban Nha, đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới sinh con lần đầu khi bà sinh đôi hai con trai ở tuổi 66.

Trước đó, một phụ nữ Rumani có tên Adriana Iliescu đã sinh hạ một bé gái vào tháng Giêng năm 2005, cũng ở tuổi 66, trẻ hơn Bousada 130 ngày.

Hiện không có tiêu chuẩn nào về giới hạn độ tuổi để làm IVF, nhưng Hội Công nghệ hỗ trợ sinh sản Mỹ khuyên phụ nữ nên dưới 50 tuổi nếu làm IVF bằng trứng hiến tăng,và dưới 44 tuổi nếu sử dụng trứng của chính mình.

Cẩm Tú

(Tổng hợp)