Hy hữu bệnh nhân liên tiếp mang u 10 kg

(Dân trí) - Sau 3 năm phẫu thuật khối u 11 kg, ngày 12/7, bệnh nhân quê ở Vĩnh Long lại lên bàn mổ để bóc khối u 10 kg.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt khối u nặng 10kg cho bệnh nhân X.
Các bác sĩ phẫu thuật cắt khối u nặng 10kg cho bệnh nhân X.

Người nhà bệnh nhân Th. Th. X. (63 tuổi) cho biết, ông X. đang làm bảo vệ cho một công ty ở TP Hồ Chí Minh, nhưng thời gian gần đây sức khỏe suy kiệt do ăn uống kém, khó thở, nên xin tạm nghỉ việc, về quê. Khi về quê, bụng của ông X. ngày càng phình to, di chuyển nặng nề, nằm ngủ cũng khó, nên ông đến BV Đa khoa TP Cần Thơ điều trị.

Bác sĩ La Văn Phú - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, sau khi nhập viện, bệnh nhân được thăm khám và kết quả siêu âm, chụp MSCT cho thấy khối u to chiếm gần hết ổ bụng, chèn ép nhiều nội tạng.

Khối u nặng 10kg chèn ép hết ổ bụng bệnh nhân X.
Khối u nặng 10kg chèn ép hết ổ bụng bệnh nhân X.

Ngày 12/7, bệnh nhân được phẫu thuật, ca mổ kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, các bác sĩ bóc tách, cắt toàn bộ khối u và một phần đại tràng, khâu nối đại tràng.

Sau phẫu thuật một ngày, diễn tiến sức khỏe của bệnh khá.

Được biết, 3 năm trước, bệnh nhân X. cũng từng phẫu thuật khối u khoảng 11kg trong ổ bụng. “Đây có thể là dạng u mỡ sau phúc mạc, không phải hiếm gặp; tuy nhiên, do loại u này có nhiều khối nhỏ, nếu không cắt bỏ triệt để, có thể tái phát lại thành khối u lớn”, bác sĩ Phú nói.

Phạm Tâm