An Giang:

Hơn nửa tấn huyết heo bốc mùi theo xe khách về An Giang

(Dân trí) - Trong khoảng một tháng qua, hàng tấn huyết heo không rõ nguồn gốc theo xe khách về An Giang đã bị lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang bắt giữ lập biên bản tịch thu tiêu hủy.

Vào khoảng 19h ngày 31/8, cặp Quốc lộ 91 thuộc Tổ 32, ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh bắt giữ số lượng lớn huyết heo không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối.

Số huyết heo không rõ nguồn gốc đã bóc mùi hôi thối được một xe khách bỏ xuống đường... Chủ nhân chưa kịp chở đi tiêu thù thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
Số huyết heo không rõ nguồn gốc đã bóc mùi hôi thối được một xe khách bỏ xuống đường... Chủ nhân chưa kịp chở đi tiêu thù thì bị lực lượng chức năng bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện 15 bao tải vắng chủ nằm bên Quốc lộ 91. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong các bao tải có chứa khoảng 600kg huyết heo không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối.

Sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành huyện Châu Thành lập biên bản tịch thu tiêu hủy toàn bộ số huyết trên.

Theo người dân địa phương, số huyết heo trên được một xe khách vận chuyển hướng từ Long Xuyên đi Châu Đốc, khi đến khu vực trên rồi chuyển xuống đặt lề đường, chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó, tối ngày 8/8, tại khu vực bên đò Mương Ranh, thuộc ấp Hòa Long, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh bắt giữ 600kg huyết heo sử dụng hàn the để bảo quản.

Lê Tùng