Hôn nhân có lợi cho bệnh nhân ung thư

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu cho biết có vợ hoặc chồng giúp cải thiện đáng kể khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư.

 

Hôn nhân có lợi cho bệnh nhân ung thư


 

Trong một nghiên cứu mới gồm hơn 700.000 người có chẩn đoán mắc các dạng ung thư nguy hiểm nhất tại Mỹ, các tác giả thấy rằng những bệnh nhân đã kết hôn có khả năng phát hiện bệnh sớm, nhận được các cách điều trị tiềm năng và sống lâu hơn so với những bệnh nhân chưa kết hôn.

 

Nhóm nghiên cứu quan sát thấy rằng so với bệnh nhân chưa kết hôn thì tỉ lệ tử vong giảm 20% ở bệnh nhân đã kết hôn - lợi ích lớn hơn so với một số dạng hóa trị được sử dụng trong điều trị ung thư.

 

Tiến sĩ Paul Nguyen, tác giả chính của nghiên cứu đến từ Bệnh viện Brigham và phụ nữ ở Boston (Mỹ), nói: “Kết quả thật đáng ngạc nhiên”. Lợi ích bảo vệ mà hôn nhân mang lại có thể một phần là do người bệnh luôn được bạn đời quan tâm đến sức khỏe và nhắc nhở về việc sàng lọc ung thư.

 

Trong nghiên cứu này, các tác giả thấy rằng những người độc thân tăng 17% khả năng bị ung thư di căn ra ngoài vị trí ban đầu. Khả năng nhận được các liệu pháp điều trị phù hợp cũng ít hơn 53% ở những người chưa kết hôn.

 

Lợi ích của hôn nhân dường như tiếp tục khi người bệnh phải trải qua các trị liệu gây đau đớn vì họ luôn có bạn đời ở bên khích lệ, động viên.

 

Kết quả này phù hợp với các kết quả từ một nghiên cứu năm 2005 cho thấy phụ nữ lớn tuổi đã kết hôn bị ung thư vú có tỉ lệ tử vong thấp hơn sau khi có chẩn đoán so với những phụ nữ chưa kết hôn.

 

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of Clinical Oncology.

 

Anh Khôi

Theo CNN