Hôn mê vì uống quá nhiều xì dầu

(Dân trí) - Theo một báo cáo gần đây, một thanh niên uống hơn một lít xì dầu (nước tương) đã rơi vào trạng thái hôn mê và gần như đã tử vong do dư thừa muối trong cơ thể.

 

Hôn mê vì uống quá nhiều xì dầu


 

Chàng thanh niên 19 tuổi này đã uống nước tương sau khi bị bạn bè thách thức. Theo các bác sĩ ở Virginia, những người đã báo cáo về trường hợp này thì đây là người đầu tiên chủ tâm uống quá nhiều một lượng muối lớn như vậy và đã sống sót mà không có các vấn đề lâu dài về thần kinh.

 

Theo TS David J. Carlberg, người điều trị cho bệnh nhân này và là một bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown ở Washington DC cho biết tình trạng quá nhiều muối trong máu (được gọi là chứng tăng natri huyết) thường thấy ở những người có các vấn đề về tâm thần, có cảm giác thèm ăn loại gia vị này. Chứng tăng natri huyết gây nguy hiểm bởi nó khiến cho não bị mất nước.

 

Sau khi uống nước tương, chàng trai bắt đầu co giật và có các cơn động kinh. Những người bạn đưa anh đến phòng cấp cứu. Bệnh viện đã sử dụng thuốc chống động kinh. Tuy nhiên, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê khi được đưa tới Trung tâm Y khoa Đại học Virginia, nơi TS Carlberg đang làm việc, lúc này là gần 4 giờ đồng hồ sau khi sự việc xảy ra.

 

TS Carlberg cho biết: “Anh ta không phản ứng với bất kỳ kích thích nào mà chúng tôi tạo ra. Đó là một dấu hiệu cho thấy về cơ bản hệ thống thần kinh đã không làm việc hiệu quả”.

 

Các bác sĩ ngay lập tức bắt đầu loại bỏ muối trong cơ thể bệnh nhân. Trong vòng nửa giờ, họ đã bơm hơn 6 lít nước đường vào cơ thể bệnh nhân và nồng độ natri trong cơ thể bệnh nhân trở lại bình thường sau khoảng 5 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn ở tình trạng hôn mê trong ba ngày, sau đó đã tự tỉnh lại.

 

Vài ngày sau đó, một phần của não được gọi là vùng hồi hải mã (hippocampus) cho thấy những ảnh hưởng còn sót lại từ các cơn co giật. Tuy nhiên, sau một tháng, các bác sĩ cho biết không còn dấu hiệu ảnh hưởng từ sự việc này.

 

Báo cáo về trường hợp này được công bố trực tuyến trên Tạp chí Journal of Emergency Medicine vào ngày 4/6.

 

Hùng Cường

Theo foxnews