Hôn mê vì bị chân quay máy tàu biển cứa vào cổ

(Dân trí) - Một ngư dân của tàu QNG 92046-TS bị chân quay máy tàu cứa vào cổ, ra nhiều máu, hôn mê đang được đưa vào đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa) để chữa trị.

Theo Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng cho biết, vào lúc 08 giờ 37 phút ngày 01/12, thuyền trưởng Nguyễn Văn Lâm của tàu QNG 92046-TS đã liên lạc với Đài trên sóng duyên hải báo tin, trên tàu có một ngư dân đang gặp nạn.

Đó là thuyền viên Nguyễn Văn Xiện (36 tuổi), bị chân quay máy tàu cứa vào cổ. Lúc này đang ở vị trí có tọa độ 17-50N 113-40E, cách đảo Côn Sơn khoảng 120 hải lý và đang chạy vào bờ Đà Nẵng theo hướng 240 độ. Thời tiết tại khu vực trên gió cấp 6.

Tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu 
Tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu 

Ngay sau khi tiếp nhận các thông tin này, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương hướng dẫn tàu QNG 92046-TS đưa ngư dân bị nạn vào đảo Phú Lâm để chữa trị.

Lúc 14 giờ 15 phút cùng ngày, thuyền trưởng tàu QNG 92046-TS báo thuyền viên vẫn hôn mê, máu ra nhiều, tàu đang chạy vào đảo Phú Lâm, theo hướng 240 độ tốc độ 7-8 lý/giờ.

Dự kiến sáng ngày 02/12  tàu sẽ đến nơi.

Khánh Hồng