Quảng Bình

Hơn 4 ngàn trường hợp về từ vùng dịch cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tiến Thành Thúy Diễm

(Dân trí) - Tất cả các trường hợp về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người về từ vùng dịch đang được CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại có 4.081 người cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 31/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh này đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm được 4.104 trường hợp về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người về từ vùng dịch. Trong đó có 4.081 mẫu cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 23 mẫu đang chờ kết quả.

Hơn 4 ngàn trường hợp về từ vùng dịch cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. - 1

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch.

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình vẫn đang tiếp tục lấy mẫu từ các trường hợp về từ vùng dịch và tiếp xúc với người về từ vùng dịch đang được cách ly để tiến hành xét nghiệm.

Cũng theo Sở Y tế Quảng Bình, tính đến hết ngày ngày 30/7, địa phương này đã có tổng số 12.986 người đang theo dõi, cách ly tại nhà. Trong đó, có 6.450 trường hợp trở về từ "tâm dịch" Đà Nẵng; 62 người cách ly tập trung tại các điểm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 23 ca bệnh nghi ngờ đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó 10 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Hơn 4 ngàn trường hợp về từ vùng dịch cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. - 2

Tính đến hết ngày ngày 30/7, Quảng Bình đã có tổng số 12.986 người đang theo dõi, cách ly tại nhà.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Sở Y tế Quảng Bình yêu cầu người dân về từ vùng dịch Đà Nẵng tự giác khai báo y tế, cách ly tại nhà; nếu có các triệu chứng sốt, ho, khó thở… gọi ngay cho cơ quan y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Các cơ quan chức năng cũng đang rà soát, thống kê, giám sát người từ Đà Nẵng về Quảng Bình; bố trí thêm khu cách ly tập trung. Lên phương án tiếp nhận sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài thực hiện cách ly tại Quảng Bình; bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới và kiểm soát hành khách tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Kết quả xét nghiệm 34 người là F1 BN 448 tại Đắk Lắk

Ngày 31/7, ông Trịnh Quang Trí - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết, ngành y tế đã có kết quả xét nghiệm 48 người có yếu tố nghi ngờ hoặc là F1 của bệnh nhân H.T.Y.N. (21 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Hơn 4 ngàn trường hợp về từ vùng dịch cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. - 3
48 người tại Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Theo đó, cả 48 trường hợp đang cách ly các cơ sở và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Trong đó, có 30 người đi chung chuyến xe khách với bệnh nhân N., tài xế Grab chở bệnh nhân N. và 3 người nhà của nữ bệnh nhân (tổng cộng 34 người). Số còn lại là 14 trường hợp là những người từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, sốt.

Hơn 4 ngàn trường hợp về từ vùng dịch cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. - 4
Những trường hợp cách ly đã được lấy mẫu xét nghiệm

Ngoài các trường hợp trên, hiện Đắk Lắk đang cách ly hơn 20 người tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk. Đây là các nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp xúc với nữ sinh viên mắc Covid-19.