Quảng Trị:

Hơn 270 lao động từ Trung Quốc về sẽ được cách ly trong doanh trại quân đội

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Trị sẽ chọn 2 doanh trại quân đội tại Đông Hà và huyện Gio Linh để thực hiện cách ly đối với 274 lao động từ Trung Quốc về địa phương, phòng dịch viêm phổi corona (nCoV).

Ngày 6/2, ngành Y tế Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị quân đội, công an chuẩn bị các điều kiện để đón 274 công dân từ Trung Quốc về nước.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sư đoàn 968 sẽ tiếp nhận và bố trí nơi ăn, ở cho các công dân.

Hiện các đơn vị đã khảo sát địa điểm; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho các công dân ăn ở, sinh hoạt; tiến hành tổng vệ sinh; cử lực lượng quân y phối hợp với Sở Y tế trong việc cách ly, khám sức khỏe; công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Hơn 270 lao động từ Trung Quốc về sẽ được cách ly trong doanh trại quân đội - 1

Công tác phòng chống dịch do virus Corona đang được triển khai theo kế hoạch.

Thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, qua bàn bạc, về cơ bản đã xác định được 2 khu cách ly cho 274 lao động người Quảng Trị trở về từ Trung Quốc. Một điểm cách ly đặt ở TP Đông Hà, 1 khu vực đặt ở huyện Gio Linh, thuộc quản lý của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968.

Theo đó, khu vực cách ly có hàng rào, kín cổng cao tường, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt của người bị cách ly.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã chuẩn bị phương án phun hóa chất ở 2 địa điểm trên nếu chính thức được chọn; đồng thời cũng chuẩn bị xe đưa đón người lao động trở về từ Trung Quốc.

Tại 2 điểm này, Sở sẽ bố trí bộ phận phối hợp cùng lực lượng y tế của đơn vị cách ly, thăm khám cho toàn bộ người lao động.

Trong trường hợp phát hiện người nào nhiễm bệnh sẽ chuyển về Bệnh viện chuyên khoa Lao phổi - tim mạch tỉnh để cách ly, điều trị.

Biên phòng đóng cửa khẩu phụ, tạm dừng nhập cảnh với người Trung Quốc

Đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết, từ ngày 4/2, các cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt – Lào thuộc quản lý của Biên phòng Quảng Trị đã tạm đóng cửa để phòng dịch virus corona.

Hiện trên địa bàn có 4 cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt – Lào, thuộc địa bàn huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Hơn 270 lao động từ Trung Quốc về sẽ được cách ly trong doanh trại quân đội - 2

Bộ đội biên phòng tạm đóng cửa các Cửa khẩu phụ để ngăn chặn dịch bệnh.

Điều đáng lo ngại là ở các cửa khẩu này không có hệ thống kiểm dịch. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh viêm phổi nCoV xâm nhập từ nước ngoài vào tỉnh Quảng Trị là khá cao.

Trên cơ sở tình hình thực tế, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết định tạm thời đóng cửa các cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt – Lào.

Theo thẩm quyền, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tạm thời đóng cửa 4 cửa khẩu phụ trong 12 giờ, sau đó gia hạn thêm 12 giờ tiếp theo. Việc gia hạn sẽ tiếp tục cho đến khi dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra không còn là mối lo ngại. Trong thời gian này, các hoạt động qua lại biên giới buộc phải tạm dừng.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai kế hoạch  phòng, chống dịch bệnh nCoV; tăng cường lực lượng, phương tiện và quân y từ tuyến sau lên tuyến trước để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Tạm dừng làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách Trung Quốc vào Việt Nam.

Đối với người nước thứ 3 có đi qua vùng có dịch (Trung Quốc) sau đó nhập cảnh vào Việt Nam và người Trung Quốc đi qua nước thứ 3 vào Việt Nam thì sẽ xem xét xử lí đối với từng trường hợp cụ thể.

Đăng Đức