Hơn 210 trường hợp về từ Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2

(Dân trí) - Trong số hơn 1.800 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai là người Thanh Hóa đã có hơn 210 trường hợp được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều ngày 5/4, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, đã chỉ đạo giám sát, lấy mẫu 341 trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai.

Hơn 210 trường hợp về từ Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2 - 1
Hơn 210 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, đến thời điểm này đã có 212 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu tăng cường rà soát lấy mẫu xét nghiệm và đẩy nhanh công tác xét nghiệm mẫu SARS-CoV-2 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa, quan tâm các đối tượng có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai hiện có mặt tại Thanh Hóa; các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở... đã nhập viện và tại cộng đồng.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan tại Bệnh viện Bạch Mai theo chỉ thị của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến 15h30, ngày 5/4, địa phương này có 5 ca nghi mắc Covid-19; tổng lũy kế số người được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc là 795 (bổ sung trong ngày là 85 người), trong đó, 469 người đã có kết quả xét nghiệm, 326 người đang chờ kết quả; 460 người hiện đang cách ly tập trung tại tuyến huyện; 170 người cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục An ninh - Quốc phòng; 41 người cách ly tập trung tại khu cách ly của Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, thị xã Bỉm Sơn; 1.193 người từ vùng dịch về địa phương được cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Ngoài ra, còn 108 trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 đang được theo dõi.

Duy Tuyên