Thanh Hóa:

Hơn 100 nghìn dân “bãi ngang” mòn mỏi chờ được cấp BHYT

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc người dân vùng bãi ngang được cấp thẻ BHYT miễn phí từ đầu năm 2015. Tuy nhiên, đến nay hơn 100.000 người dân thuộc vùng bãi ngang ở Thanh Hóa vẫn chưa được cấp thẻ BHYT để hưởng quyền lợi theo chính sách.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 37 xã bãi ngang thuộc các huyện ven biển như: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia. Đây đều là các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc; Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 37 xã thuộc vùng bãi ngang, nhưng chưa có người dân nào được nhận BHYT miễn phí theo quy định
Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 37 xã thuộc vùng bãi ngang, nhưng chưa có người dân nào được nhận BHYT miễn phí theo quy định

Tại Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Thông tư liên tích số 41/2014 của liên Bộ Y tế và Tài chính về hưỡng dẫn thực hiện Luật BHYT cũng nêu rõ: Người dân thuộc các xã bãi ngang sẽ được hưởng cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Chính sách, chủ trương, quy định là vậy nhưng đến thời điểm này (tháng 12/2015) khoảng 118.000 nghìn dân thuộc các xã bãi ngang của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có người dân nào được nhận được thẻ BHYT theo quy định. Một sắp qua đi, người dân nới đây đã gặp không ít khó khăn trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế. Chính sách người dân đáng ra phải được hưởng nhưng đã bị cấp trên “phớt lờ”.

Bà N.T.C (51 tuổi), thôn Hải Sơn, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa cho biết, cuối năm 2014 bà cùng mọi người trong gia đình được biết đến chính sách của nhà nước quy định, năm 2015 người dân bãi ngang sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, đến nay đã gần hết tháng 12 bà cùng các thành viên trong gia đình vẫn chưa có ai được nhận thẻ BHYT theo quy định của Chính phủ.

Không có thẻ BHYT nhiều ngư dân gặp nhiều khó khăn trong việc khám chữa bệnh
Không có thẻ BHYT nhiều ngư dân gặp nhiều khó khăn trong việc khám chữa bệnh

“Đầu năm 2015 không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ khác rất phấn khỏi vì biết từ nay có thẻ BHYT của nhà nước cấp miễn phí để đi khám chữa bệnh. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy đâu, người dân như chúng tôi cũng không biết hỏi ai”, bà C nói. Trong gia đình bà C, ngoài chồng có thẻ BHYT theo diện chính sách (thương binh) thì hiện vẫn còn 3 thành viên chưa có thẻ BHYT.

“Chờ không thấy có thẻ BHYT của nhà nước cấp, tôi nhiều lần đi mua BHYT tự nguyện để thuận tiện cho việc khám chữa bệnh nhưng do luật sửa đổi, thủ tục rườm rà nên đến nay nhiều người trong gia đình vẫn chưa có thẻ BHYT. Nhiều lần tôi phải lên bệnh viện tỉnh khám bệnh rất tốn kém, mà thu nhập của gia đình lại chẳng được là bao”, bà C bùi ngùi.

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường cho biết: “Từ đầu năm đến nay xã chưa nhận được thông báo hay hướng dẫn nào về việc người dân trong xã được hưởng chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí. Đến thời điểm này cũng chưa có người dân nào phản ánh về việc này với chính quyền địa phương”. Toàn xã Hoằng Trường hiện có 2.300 hộ với 10.500 khẩu, trừ các đối tượng chính sách được hưởng BHYT thì cả xã có gần 10.000 người hiện vẫn chưa có thẻ BHYT theo diện người dân bãi ngang mà Chính phủ quy định.

Không chỉ người dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa mà nhiều người dân các xã như: Ngư Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc… của huyện Hậu Lộc; hàng nghìn người dân vùng bãi ngang của huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thẻ BHYT theo quy định.

Nhiều người già ở các vùng bãi ngang của Thanh Hóa đến nay vẫn chưa nhận được thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh
Nhiều người già ở các vùng bãi ngang của Thanh Hóa đến nay vẫn chưa nhận được thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh

Ông Nguyễn Văn Đảng, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, cho biết: “Đến thời điểm này (10/12) xã vẫn chưa cấp thẻ BHYT (dành cho người dân vùng bãi ngang) cho ai cả. Xã cũng biết đến chính sách nhưng vẫn chờ cấp trên triển khai. Trong cuộc tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân huyện nhiều người dân cũng đã có ý kiến kiến nghị, nhiều người dân cũng có đến xã hỏi, chúng tôi cũng đã có báo cáo nhưng đến nay vẫn chưa thấy triển khai”.

Cũng theo ông Đảng, toàn xã Hưng Lộc hiện có khoảng 2.812 hộ với 12.700 khẩu. Cả xã đã có khoảng 60% người dân được hưởng BHYT theo diện các đối tượng chính sách, hiện vẫn còn khoảng 6.000 dân chưa nhận được thẻ BHYT theo quy định dành cho người dân vùng bãi ngang của Chính phủ.

Ông Hoàng Quốc Hà - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hậu Lộc cho hay, Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 phòng có nắm bắt được nên từ đầu năm 2015 đã chỉ đạo các xã tổng hợp số liệu, đối tượng để khi nào có chỉ đạo của cấp trên thì triển khai.

“Đến hết tháng 11/2015 chúng tôi vẫn chưa thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho bất cứ trường hợp nào. Cái này tự huyện cũng không thể tự ý làm được, mà phải chờ chỉ đạo của tỉnh hoặc các Sở. Chúng tôi cũng đã 2 lần làm văn bản gửi Sở LĐTB&XH để hỏi nhưng không được trả lời. Do vậy, người dân vùng bãi ngang của huyện đang chịu thiệt thòi, vì chính sách đã có nhưng người dân chưa được hưởng”, ông Hà nói.

Mưu sinh trên biển luôn có nhiều rủi ro, bệnh tật bủa vây, ngư dân rất mong muốn có được BHYT để khám chữa bệnh thường xuyên
Mưu sinh trên biển luôn có nhiều rủi ro, bệnh tật bủa vây, ngư dân rất mong muốn có được BHYT để khám chữa bệnh thường xuyên

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này

Thái Bá