Hội chứng dị ứng đáng sợ ở bé 1 tuổi

(Dân trí) - Bé Benjamine Williams (1 tuổi) sống tại Anh bị dị ứng với tất cả các thứ xung quanh. Bé không thể uống sữa hoặc nước và không được phép ăn rất nhiều những thực phẩm khác. Thậm chí sự vuốt ve âu yếm của cha mẹ cũng có thể khiến bé phát ban đau đớn khắp người.

Bé một tuổi dị ứng với hầu hết các thứ


 

 

Món “bánh” cho lần sinh nhật đầu tiên của Benjamine là một khoanh dưa hấu có cắm một cây nến. Cậu bé dễ thương này phải tránh nước uống, không được ăn sô cô la và không thể tiêm chủng hoặc uống thuốc.

 

Cha mẹ bé đã liệt kê được một danh sách những thứ khiến con trai bị dị ứng nguy hiểm nếu đụng vào.

 

Cho tới nay danh sách này bao gồm nước lọc đóng chai, các sản phẩm sữa và ngô, nhưng danh sách này vẫn đang tiếp tục kéo dài và luôn được bổ sung.

 

Da của Benjamine nhạy cảm đến mức ngay cả sự vuốt ve nhẹ nhàng của cha mẹ cũng khiến bé bị phát ban gây đau.

 

Các bác sĩ từng lo ngại rằng bé có thể bị bại não và không thể đi lại hay nói chuyện được.

 

Nhưng khi các triệu chứng giảm đi, họ chẩn đoán em bị bệnh trào ngược dạ dày mà không biết nguyên nhân thực sự khiến Benjamin ốm yếu và tiêu chảy là một loạt các bệnh dị ứng.

 

Trong vài tháng tiếp đó mẹ bé bắt đầu lo rằng sữa mẹ có thể là nguyên nhân gây bệnh và tình trạng của bé được cải thiện khi chuyển sang dùng sữa công thức.

 

Thông qua quá trình “thử và sai”, mẹ bé đã lập ra một danh sách dài những thứ có thể khiến em bị ốm, và cuối cùng tìm ra 5 thức ăn “an toàn” cho bé - thịt gà, khoai tây, cà rốt, chuối và dưa hấu.

 

Mẹ bé cho biết: “Có quá nhiều thứ có thể làm hại thằng bé - ít nhất là 40 thứ cho đến nay – nhưng có thể còn nhiều hơn thế mà chúng tôi chưa biết.

 

“Súp lơ xanh, khoai tây nghiền, đậu nành, các sản phẩm sữa, dưa chuột, cà chua, kem bôi tê… danh sách còn dài nữa.

 

“Một lần khi chúng tôi đi nghỉ ở Bồ Đào Nha tôi đã thử xem bé có dị ứng với nước đóng chai hay không - và tôi chắc chắn là có”.

 

Benjamin, hiện được 20 tháng tuổi, đang phải dùng steroid và các thuốc khác để kiểm soát bệnh của mình - căn bệnh có tên Hội chứng viêm ruột do protein thực phẩm (FPIES) – khiến cơ thể phản ứng “thô bạo” với một số loại protein.

 

Hội chứng FPIES thường gây viêm ruột non và đại tràng, dẫn đến tiêu chảy và nôn nặng. Nó khác với dị ứng thông thường vì phản ứng thường xảy ra muốn sau vài giờ và không có những dấu hiệu cảnh báo như phát ban hoặc sưng phù.

 

Tác nhân phổ biến nhất là các sản phẩm sữa và đậu nành, tuy nhiên gần như mọi thực phẩm đều có thể gây phản ứng FPIES, bao gồm gạo, yến mạch, một số loại rau và thịt như thịt gà và gà tây.

 

Cẩm Tú

Theo Daily Mail