Hội chẩn lần cuối xác định nghi can đâm trẻ sơ sinh có tâm thần không

(Dân trí) - Ngày 11/8, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ phối hợp với BV Tâm thần Vĩnh Long, bác sĩ Khoa ngoại Thần kinh (BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ) để hội chẩn lần cuối xác định bị can Nguyễn Thị Vân trong vụ đâm bé sơ sinh tại bệnh viện có bệnh tâm thần hay không.

Trước đó, BV Đa khoa Vĩnh Long đã triệu tập hội đồng gồm 4 bác sĩ của BV Tâm thần Vĩnh Long, Khoa Tâm thần của BV Đa khoa Vĩnh Long để hội chẩn sức khỏa đối với bị can Nguyễn Thị Vân, 51 tuổi (ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Hội đồng đã kết luận sơ bộ bị can Vân có thể bị chứng rối loạn hành vi ở người lớn.

Trên cơ sở đó, ngay trong ngày 11/8, BV Đa khoa Vĩnh Long sẽ phối hợp với BV Tâm thần Vĩnh Long và các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh của BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ để có kết luận chính thức bị can Vân có bệnh tâm thần hay không.

Trong buổi họp báo sáng 10/8, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 3/8 Vân tổ chức lễ hỏi cho đứa con trai tên Nguyễn Văn H. Trong lễ hỏi có người nói ra nói vào bà thông gia (Nguyễn Thị Vân – PV) bị bệnh tâm thần nên gia đình bên gái khi dễ, không chịu ngồi gần. Vì vậy Vân buồn nên lấy con dao bỏ vào giỏ đi qua Vĩnh Long và gây án. Vân khai muốn chết nên giết đứa bé để người nhà trả thù. Kết quả xác minh ở địa phương không thể hiện Vân bị tâm thần mà thời gian gần đây hay cáu gắt, chửi bới hàng xóm…”

Ông Ngô Văn Chiến, Trưởng ấp Tân Lễ 2 (Tân Trung, Mỏ Cày Nam, Bến Tre - nơi Vân cư ngụ) cho biết: “Mấy năm nay Vân có biểu hiện tâm thần, chính quyền địa phương yêu cầu khám bệnh nhưng do gia đình quá nghèo nên không đưa đi khám. Vân thường xuyên đi lang lang, nói nhảm, chửi bới ... Cách đây khoảng 2 năm, địa phương đã họp xét trợ cấp người tàn tật và bà Vân được hưởng 270.000 đồng/tháng theo diện tàn tật”.

 

bi-can-f173c

Hội chẩn lần cuối để xác định bị can Vân có bệnh tâm thần hay không

Chiều tối ngày 10/8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Vân để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 7/8, bà Vân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nói với mọi người ở đây là làm từ thiện. Tại đây bà Vân cho tiền nhiều người, mỗi người 50 ngàn đồng nhưng không ai nhận. Sau đó, Vân đến phòng số 10 (Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long) làm quen với chị Võ Thị Mỹ Duyên (ngụ Vũng Liêm, Vĩnh Long) đang điều trị cho đứa con sơ sinh tên Dương Minh Phát (SN 28/7/2015) vì chiếc giường kế bên của chị Duyên đang trống.

Đến tối cùng ngày bà Vân xin ngủ lại ở giường kế bên được chị Duyên đồng ý nhưng với điều kiện khi nào người chị (đang phụ nuôi cháu Phát – PV) đến sẽ trả lại giường. Buổi tối hôm đó, bà Vân còn phụ thay tã cho cháu Phát. Tuy nhiên, đến rạng sáng, người nuôi bệnh thấy bà Vân thò tay vào giỏ xách lấy con dao có cán (dài 28cm) đâm vào trán cháu Phát nhưng quá hoảng loạn không truy hô được.

Khi chị Duyên phát hiện chỉ nghi ngờ đứa con mình bị bắt cóc nên chạy theo ôm bà Vân lại. Mọi người nuôi bệnh trong phòng thấy cháu Phát bị đâm nên hô hoán kêu cứu và tổ chức bắt giữ bà Vân giao cho cơ quan công an.

Ngay sau đó, bé Phát được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh cấp cứu với con dao còn dính trên đầu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang