TPHCM:

Hỗ trợ chi phí cho người cai nghiện ma túy

(Dân trí) - Nhằm kéo giảm số người nghiện ma túy trên địa bàn, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định hỗ trợ chi phí cho người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Thành phố sẽ tiếp sức cho những người cai nghiện có đủ thuốc và sinh hoạt phí để tiến tới cai nghiện thành công.

Theo thống kê sơ bộ, tại TPHCM hiện có khoảng 20.000 người nghiện ma túy, 60% trong số đó là người không có nơi cư trú ổn định. Trong năm 2015, thành phố đã đưa hơn 5.500 người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội. Trong khi đó, người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định tham gia cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng chưa đến 1.000 người.

Những khảo sát thực tế từ người nghiện ma túy đang cai nghiện hoặc chưa cai nghiện cho thấy, họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các khoản chi phí mua thuốc cắt cơn nghiện, giải độc và những chi phí ăn uống, sinh hoạt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ cai nghiện giữa chừng hoặc tái nghiện sau cai.

Nhằm hỗ trợ một phần các khoản chi phí cho người tham gia cai nghiện, sớm kéo giảm số người nghiện ma túy trên địa bàn, ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế, xã hội, bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND thành phố vừa ký quyết định về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Theo đó, mỗi người nghiện ma túy cai tự nguyện tại gia đình và cộng đồng được hỗ trợ một lần 400.000 đồng tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện. Đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, người tự nguyện cai tại gia đình và cộng đồng nhưng có nguyện vọng được chuyển vào các trung tâm cai nghiện công lập để cắt cơn, giải độc sẽ được thành phố hỗ trợ một lần với số tiền 1.260.000 đồng/15 ngày cho các khoản thuốc điều trị, chăm sóc y tế, ăn uống, sinh hoạt.

Kinh phí hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy sẽ được trích từ nguồn ngân sách của quận huyện và ngân sách nhà nước. Quyết định của UBND thành phố sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/3.

Vân Sơn