Nam Định:

Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy

(Dân trí) - “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy” là chủ đề của Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6, do Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức.

Ngày 17/6, tại Nam Định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6.

Tới tham dự lễ mít tinh có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Christopher Batt, Phụ trách Văn phòng Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cùng đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định và gần 2.000 công nhân, thanh niên, học sinh sinh viên, cán bộ công chức, sĩ quan quân đội…

Lễ mít tinh được tổ chức nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan liên quan và tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong toàn dân; nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và trách nhiệm của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội đối với công tác phòng, chống ma túy.

“Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy” là chủ đề của Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý 26/6
“Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy” là chủ đề của Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý 26/6

Tại buổi lễ mít tinh, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, các bộ, ngành, đoàn thể cần tập trung chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt đối với công tác phòng, chống ma túy; đưa nội dung này vào chương trình hoạt động, chỉ đạo thường xuyên bằng việc cụ thể hóa thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

Để thực hiện chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị các nhà trường, các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt là Đoàn Thanh niên, các xã, phường, thị trấn cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động tạo ra phong trào hành động rộng khắp của người dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương
Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương

Cũng tại buổi mít tinh, ông Christopher Batt, Phụ trách Văn phòng Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, Các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nói chung và UNODC nói riêng đã và đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực từ phát triển chính sách đến tìm kiếm các phương pháp điều trị hiệu quả về mặt y tế và phù hợp với luật pháp trong việc giải quyết những thách thức do lệ thuộc ma tuý gây nên. Đồng thời, hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát triển các giải pháp điều trị dựa vào bằng chứng hiệu quả, tự nguyện tại cộng đồng và phù hợp với các tiêu chuẩn và các công ước quốc tế về nhân quyền.

Theo số liệu từ báo cáo tình hình ma túy thế giới năm 2015 của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC): Có tới 246 triệu người, chiếm khoảng 5% dân số trong độ tuổi 15 – 64 trên toàn thế giới đã sử dụng ma túy vào năm 2013 và ước tính có 1,64 triệu người tiêm chích ma túy đang phải sống chung với HIV/AIDS. Trên toàn thế giới nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng, lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp đã và đang gây ra những tác động tiêu cực sâu rộng đến sự phát triển và ổn định của mỗi quốc gia.

Đức Văn