Hậu Giang: Một hộ dân giấu cả tấn nội tạng bốc mùi trong nhà

(Dân trí) - Mới đây (24/5) đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang phát hiện khoảng 1,5 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối của một hộ dân ở huyện Châu Thành A cất giấu trong nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu từ đoàn kiểm tra, số thịt lợn không rõ nguồn gốc nêu trên được phát hiện tại nhà ông Nguyễn Hoàng Tùng (ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A). Số thịt lợn được ông Tùng đựng trong nhiều tủ, thùng xốp, ... bên trong chứa nội tạng, chân, da, đuôi lợn đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối.

Mở rộng kiểm tra, ngành chức năng còn phát hiện tại căn nhà khác của ông Tùng (cùng địa phương) tủ đông chứa nội tạng lợn. Toàn bộ số nội tạng, chân, da, đuôi lợn này có trọng lượng gần 1,5 tấn.

Hậu Giang: Một hộ dân giấu cả tấn nội tạng bốc mùi trong nhà - 1

Nhiều thịt lợn và nội tạng lợn, chuyển màu, bốc mùi hôi thối được ông Tùng để trong túi nilon, thùng chứa mất vệ sinh và gần khu nuôi nhốt chó. 

Ngoài số nội tạng, thịt lợn để trong tủ đông, một số khác được ông Tùng đựng trong túi nilon, thùng xốp để bừa bãi trên nền nhà ẩm mốc, cùng với nơi nuôi nhốt chó.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Tùng khai nhận, sốt thịt lợn và nội tạng là của heo nái, lợn tơ khó bán nên ông đem về dự trữ, khi có ai đặt mua thì bán. Riêng thịt lợn nái thì lóc bán cho những cơ sở làm lạp xưởng.

Hậu Giang: Một hộ dân giấu cả tấn nội tạng bốc mùi trong nhà - 2

Số thịt lợn không rõ nguồn gốc chuyển màu... ông Tùng để trong tủ đông

Hiện đoàn kiểm tra tỉnh Hậu Giang đã tiến hành niêm phong toàn bộ số nội tạng, chân, da, đuôi lợn này và lấy mẫu gửi kiểm tra 3 loại bệnh là: dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng và lợn tai xanh, sau đó sẽ có hướng xử lý vi phạm.

Mấy ngày gần đây, tình hình dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện nhiều tỉnh thành miền Tây. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 6 tình thành, gồm: Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ và Kiên Giang. Hiện cả nước đã có 34 tỉnh thành có dịch tả lợn Châu Phi, ngành chức năng đã tiêu hủy trên 1,5 triệu con lợn nhiễm bệnh.

Nguyễn Hành