Hành trình hơn 30 năm giải thoát cho những người “đi tù… một nửa”

Dụng công tìm tòi nghiên cứu hàng chục năm trời, PGS. TS. Lương y Phùng Hòa Bình đã tiếp cận được với bài thuốc cổ và khéo léo vận dụng kiến thức của y học hiện đại để điều chỉnh, gia giảm liều lượng từng vị thuốc, sáng tạo ra bài thuốc độc đáo, giúp nhiều người đẩy lùi viêm đại tràng.

Từ chuyện của người “đi tù… một nửa”

Bị bệnh đại tràng đã đeo đẳng suốt từ thuở thiếu thời, bà Nguyễn Thị Hồng Vân (Cầu Giấy, Hà Nội) đã nhiều lần tìm đến các cơ sở y tế để được chữa trị nhưng cứ dừng uống thuốc là bệnh tình gần như ngay lập tức tái phát. Bà Vân dần chấp nhận cuộc sống của người “đi tù… một nửa” bằng cách ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt, thậm chí khắc khổ.

Đến năm 2004, trong chuyến đi Huế công tác, bệnh đại tràng đã nhanh chóng phát tác chưa từng thấy do ở nơi xứ lạ, thực phẩm lạ khi trọng lượng cơ thể bà Vân đã giảm từ 44kg xuống còn 37kg chỉ trong thời gian ngắn. Bà Vân buộc phải trở ra Bắc để chữa bệnh. Thế nhưng, các bác sĩ ở đây cũng chỉ có thể ngăn chặn đà phát tác của căn bệnh nên bà xin ra viện.

Với suy nghĩ “có bệnh thì vái tứ phương”, cùng năm này, bà Vân đã đến gặp PGS. TS. LY Phùng Hoà Bình, lúc đó là Trưởng bộ môn Dược Cổ truyền, Đại học Dược Hà Nội để chữa trị theo lời giới thiệu của người nhà.

Đến hành trình đi tìm bài thuốc y học cổ truyền

Nhắc đến câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hồng Vân, PGS Bình, thoáng một chút suy tư, ông bảo: “Người bị bệnh đại tràng ở nước ta nhiều lắm, thế nhưng, bị bệnh đại tràng hành hạ khổ sở như bà Vân thì đúng là hiếm gặp”.

Ông kể: “Sau khi cẩn thận xem xét mạch tượng, tôi bốc cho bà ấy 5 thang thuốc, ít ngày sau, bà ấy tự đến tìm gặp tôi nói rằng bệnh tình thuyên giảm rất nhiều rồi. Chữa trị một thời gian nữa thì bệnh của bà Vân lui hẳn và nay bệnh ổn định, không tái phát.

PGS Phùng Hòa Bình bắt mạch, chẩn bệnh bệnh nhân
PGS Phùng Hòa Bình bắt mạch, chẩn bệnh bệnh nhân

Nhưng con đường tìm kiếm phương thuốc điều trị căn bệnh “đi tù một nửa” này bắt nguồn từ tình thương và trách nhiệm với cậu học trò sa sút học hành vì không có tiền chữa bệnh đại tràng cách đây hơn 30 năm. Lúc đó, PGS Bình đã bỏ công sức tìm tòi và may mắn tìm ra một bài thuốc có cơ sở lý luận sâu sắc và chặt chẽ với 5 vị gồm: mộc hương, thương truật, hoàng liên, mộc hoa trắng và hoắc hương. Nhờ bài thuốc này mà bệnh đại tràng của cậu học trò đã được đẩy lùi.

“Sau này tìm hiểu thêm những kết quả phân tích hóa sinh của y học hiện đại, tôi hiểu rõ hơn về thành phần dược tính, dược lực của những vị thuốc kể trên. Tình trạng bệnh, cũng như kết quả điều trị của tất cả bệnh nhân tìm đến với tôi, từ bệnh nhân đầu tiên được tôi chữa trị vào thời điểm năm 1992 đến những bệnh nhân vừa được tôi bắt mạch kê đơn mới hôm nay đều được tôi ghi chép và lưu giữ cẩn thận. Những thực tiễn lâm sàng này đã cung cấp cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý giá.

Y học phương tây, y học hiện đại cũng có cái hay riêng. Và lí tưởng nhất, theo tôi, là kết hợp được cái hay của y học cổ truyền với cái hay của y học hiện đại”, PGS Bình bộc bạch.

Hồ sơ bệnh nhân luôn được PGS Phùng Hòa Bình lưu giữ cẩn thận
Hồ sơ bệnh nhân luôn được PGS Phùng Hòa Bình lưu giữ cẩn thận

Để phương thuốc của mình có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều người bệnh hơn, bài thuốc của ông đã được chuyển giao đưa vào sản xuất công nghiệp thay vì cắt từng thang về sắc uống. Ông cho biết: “Tác dụng của bài thuốc bào chế dưới dạng viên tương đương với dạng thang, đôi khi còn tốt hơn do dược liệu được cô dạng cao, hàm lượng dược chất cao hơn”.

Ông cũng chia sẻ người ông chuyển giao bài thuốc là một người học trò cũ của ông do ông cảm kích trước tinh thần và trách nhiệm dược sĩ luôn tận tụy đem những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho người bệnh.

Hành trình hơn 30 năm giải thoát cho những người “đi tù… một nửa” - 3

Để phương thuốc của mình có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều người bệnh hơn, PGS Phùng Hoà Bình đã chuyển giao công thức bài thuốc cho Công ty cổ phần ANVY để doanh nghiệp này áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, tiên tiến, làm nên sản phẩm viên đại tràng ANVIDA

TPCN Viên Đại Tràng ANVIDA với sự kế hợp của 5 loại thảo dược Mộc Hương, Thương Truật, Hoàng Liên, Mộc Hoa Trắng, Hoắc Hương. Giúp điều hòa nhu động ruột, hỗ trợ điều trị các chứng đau quặn bụng, đi ngoài, đầy hơi, khó tiêu trong trường hợp viêm đại tràng cấp và mạn tính, hội chứng ruột kích thích ( bệnh đại tràng co thắt).

Sản phẩm an toàn cho người viêm loét dạ dày, tá tràng, không gây: tăng huyết áp, tăng đường huyết, tăng mỡ máu.

ANVIDA – 3 tác động: Hỗ trợ điều trị viêm đại tràng

- CẦM TIÊU CHẢY

- GIẢM ĐAU QUẶN

- THOÁT ĐẦY HƠI

Sản phẩm của Công ty Cổ phần ANVY

Website: http://anvida.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/anvida.vn

Email: tuvan@anvida.vn

Tư vấn: 04 3762 3809

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

SĐK: 315/2015/XNQC-ATTP

SĐK: 388/2015/ATTPXNCB


Hoàng Linh