Hành trình Đỏ vận động hiến máu xuyên Việt xuất quân tại Đất mũi Cà Mau

(Dân trí) - Sáng nay 1/7/2017, tại Mũi Cà Mau - mảnh đất cuối trời Nam của Tổ Quốc đã chứng kiến Lễ xuất quân hành trình Đỏ 2017 – Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt lần thứ V.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương – Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ - 2017 chia sẻ: "Hành trình Đỏ đã trải qua thành công của 4 mùa, thành công ấy, không chỉ là việc tổ chức thành công các ngày hội hiến máu từ Bắc đến Nam, mà đó còn là thành công khi hành trình đã xây dựng được một xã hội văn minh hơn, giáo dục được lối sống và lòng nhân đạo, thương yêu con người đến cao độ cho các bạn trẻ.

Hành trình Đỏ vận động hiến máu xuyên Việt xuất quân tại Đất mũi Cà Mau - 1

Hành trình Đỏ 2017 tiếp tục diễn ra với sứ mệnh cao cả ấy. Tôi hi vọng rằng, sự thành công vốn có của Hành trình Đỏ sẽ tiếp tục được củng cố và không ngừng mở rộng hơn nữa, để khẳng định rằng, đây là hành trình vận động hiến máu xuyên Việt lớn nhất và nhân văn nhất Việt Nam”.

Ông Trần Quốc – Phó trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau cho biết: “Hành trình Đỏ là hoạt động có quy mô lớn, rất hấp dẫn và tạo ra nét đa dạng, đặc trưng cho công tác vận động hiến máu tình nguyện. Chương trình này tạo dấu ấn đặc biệt cho Cà Mau và giúp thúc đẩy công tác vận động hiến máu tình nguyện tại quê hương Cà Mau. Cà Mau đã chuẩn bị chu đáo và quyết tâm thực hiện thành công các sự kiện tại tỉnh để hy vọng mở đầu cho kỳ hành trình thắng lợi và nhiều ấn tượng”.

Nhằm mở rộng truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, đồng thời khắc phục thực trạng khan hiếm máu trong dịp hè hằng năm; năm 2013, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã khởi xướng chương trình vận động hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”.

Trải qua 4 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã đến và tổ chức hoạt động tại 37 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ các thành phố lớn, hay những huyện vùng sâu, vùng xa như Hà Quảng (Cao Bằng), Mộc Châu (Sơn La) đến Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quốc (Kiên Giang) đều in dấu chân những tình nguyện viên Hành trình Đỏ, chương trình đã khẳng định được tính hiệu quả và giá trị to lớn, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Với hơn 150.000 đơn vị máu tiếp nhận được, 4 kỳ tổ chức Hành trình Đỏ đã góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh, đây còn là dịp để Ban Chỉ đạo vận động HMTN các tỉnh/thành phố, các trung tâm truyền máu, các bệnh viện trên cả nước tập dượt công tác phối hợp tổ chức tiếp nhận lượng máu lớn đề phòng thảm họa, và điều tiết lượng máu nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu giữa các địa phương.

Sau khi xuất quân tại Cà Mau, Hành trình Đỏ với 80 tình nguyện viên đầy nhiệt huyết, trách nhiệm vì cộng đồng bắt đầu hành trình xuyên Việt qua 18 tỉnh/thành phố: Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa.

Vương Tuấn