Hành trình di chuyển dày đặc của 4 ca mắc Covid - 19 ở Quảng Ninh

(Dân trí) - 4 ca mắc Covid - 19 được phát hiện tại Quảng Ninh đều ngồi chung chuyến bay VN0054 từ Anh về sân bay Nội Bài - chuyến bay ghi nhận ca số 17 của Việt Nam. 4 du khách đã có hành trình di chuyển dày đặc.

Tối 8/3, Bộ Y tế công bố Việt Nam đã phát hiện thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới, bao gồm: 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng và 1 ở Huế. Tất cả những ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng ngày 2/3.

Trong số 8 bệnh nhân này có 7 người mang quốc tịch Anh, 1 người Mexico- tất cả đều ngồi ghế hạng thương gia và 1 người ở Iceland, ngồi ở ghế hạng phổ thông.

Đặc biệt với nhóm 4 du khách nước ngoài được phát hiện mắc Covid - 19 tại Quảng Ninh (gồm 3 người Anh, 1 người Iceland), họ đã có hành trình di chuyển dày đặc đến các điểm thăm quan nổi tiếng. 

Hành trình di chuyển dày đặc của 4 ca mắc Covid - 19 ở Quảng Ninh - 1

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc Covid - 19. Trong đó ngày 8/3 công bố con số kỉ lục 9 ca mới. 14 ca mắc mới được công bố từ ngày 6/3 thì có đến 11 ca liên quan đến chuyến bay, tiếp xúc gần với cô gái Hà Nội trở về Việt Nam sau chuyến du lịch Châu Âu. Cô gái này được xác nhận là ca mắc Covid - 19 thứ 17 tại Việt Nam, là ca đầu tiên của Hà Nội.

Sau đó, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc mới là 2 người tiếp xúc gần với cô gái (lái xe riêng, người bác ruột) và một hành khách ngồi gần ghế trên khoang thương gia của chuyến bay VN0054.

Bộ Y tế phân tích thêm, 16 ca mắc giai đoạn từ ngày 17/01/2020 đến ngày 05/3/2020 tại 4 tỉnh, thành phố (Vĩnh Phúc: 11, TP. Hồ Chí Minh: 03, Thanh Hóa: 01, Khánh Hòa: 01). Đến nay, các tỉnh, thành phố này đều không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới; tại Vĩnh Phúc, 28 ngày qua không có trường hợp mắc mới (trường hợp mắc cuối cùng ngày 09/02/2020).

Giai đoạn từ ngày 05/3/2020 đến nay: ghi nhận 14 trường hợp mắc, trong đó có 12 người từ nước ngoài về (3 người Việt, 9 người nước ngoài) và 02 trường hợp lây nhiễm thứ phát.

Trong đó, có đến 11 trường hợp nhập cảnh nhập cảnh vào Việt Nam ngày 02/3/2020 trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines, trong đó có bệnh nhân BN 17 của Việt Nam.2 người lây nhiễm thứ phát từ bệnh nhân BN 17, cư trú tại số 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
01 trường hợp nhập cảnh từ Daegu, Hàn Quốc vào Việt Nam ngày 04/3/2020.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng không chủ quan trong phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn phòng dịch của Bộ Y tế để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid - 19. Theo đó, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế đến nơi đông người, thực hiện vệ sinh phòng dịch...

Theo Bộ Y tế, nếu tiếp xúc gần trong vòng 2m với ca bệnh thì có khả năng bị lây nhiễm. Trường hợp bệnh nhân đó đeo khẩu trang thì khả năng giọt bắn ra ngoài ít hơn và khả năng lây nhiễm hạn chế hơn.

Các chuyên gia dự báo, số ca mắc Covid - 19 tại Việt Nam có thể vẫn tiếp tục tăng lên. Việt Nam đã chuẩn bị phương án ứng phó với từng giai đoạn bệnh.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phân tích, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 khi ca bệnh thứ 17 xuất hiện. Giai đoạn 2 khó hơn giai đoạn đầu, khi dịch đã lan ra hơn 100 nước. Các lực lượng phải ngăn chặn dịch bệnh từ trăm ngả thay vì một vài ngả như trước đây.

Theo Phó Thủ tướng, cơ quan chức năng đã lường trước mọi tình huống, có kịch bản sẵn sàng ứng phó với tình huống, ngay cả khi có hàng ngàn ca nhiễm. Vì vậy, những ngày tới đây nếu có vài chục, vài trăm ca nhiễm cũng không có gì bất ngờ.

“Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch, là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Khi virus đã vào Việt Nam thì việc phát hiện sớm để ngăn chặn vô cùng quan trọng” - Phó Thủ tướng nói.

Hồng Hải - Khương Hiền