Hành trình 30 năm mang lại nụ cười cho hơn 16 nghìn trẻ dị tật môi - vòm miệng

(Dân trí) - Với lịch sử 50 năm thành lập, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) có chặng đường 30 năm "vá" lại những khiếm khuyết dị tật môi - vòm miệng, mang lại nụ cười trọn vẹn cho hơn 16 nghìn trẻ em. Với những đóng góp của mình, Bệnh viện vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Với mẹ con chị Luyến, nụ cười của ngày hôm nay là điều chị "cứ ngỡ như mơ" trước đó.

Chị Phùng Thị Luyến (Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ, khi sinh ra chị bị dị tật môi - vòm miệng, căn bệnh người thôn quê vốn gọi là sứt môi, hở hàm ếch.

Chị cũng chưa một lần đi viện khám để biết căn bệnh của mình có thể chữa. Nhưng rồi khi sinh được người con trai, con cũng bị dị tật giống chị, lúc đầu chị cứ ngỡ có lẽ do di truyền.

"Đến khi con lớn hơn, nó cứ hỏi tôi tại sao miệng nó lại như vậy, tại sao nó lại không nói được như chúng bạn? Tôi chỉ biết trả lời con là do "mụ nặn", chị Luyến chia sẻ.

Hành trình 30 năm mang lại nụ cười cho hơn 16 nghìn trẻ dị tật môi - vòm miệng - 1

Đến năm 39 tuổi, chị Luyến mới tìm lại nụ cười lành lặn như bao phụ nữ khác.

"Đến khi con 10 tuổi, tôi đưa con đến bệnh viện Việt Nam - Cu Ba ở Hà Nội khám. Bác sĩ bảo sao lại để con phải tự ti, mặc cảm với dị tật nhỏ có thể sửa được. Mà chị cũng mổ luôn đi để có nụ cười trọn vẹn hơn. Vậy là tôi bị bác sĩ dụ mổ. Cả hai mẹ con tôi đều có cơ hội chữa dị tật này miễn phí thông qua chương trình giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba (Hà Nội), phối hợp cùng Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tổ chức Phẫu thuật Nụ cười (Operation Smile)", chị Luyến chia sẻ.

"Giờ có nụ cười này, tôi và con đều vui trọn vẹn, vì mình cũng có nụ cười bình thường như bao người khác", chị Luyến chia sẻ.

Mẹ con chị Luyến là hai trong số hơn 16.000 trường hợp bị khe hở môi – vòm miệng đã được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba trong suốt ba mươi năm qua.

Hành trình 30 năm mang lại nụ cười cho hơn 16 nghìn trẻ dị tật môi - vòm miệng - 2

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa

Tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba – Kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện (1969-2019) và tổng kết hành trình 30 năm phẫu thuật "Vì nụ cười trẻ thơ" (1989-2019) ông Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba cho biết, trong hành trình 50 năm phát triển, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba đã trải qua 30 năm "vá" dị tật môi - vòm miệng cho trẻ em.

Theo đó, từ năm 1989, bệnh viện bắt đầu thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho trẻ em dị tật vùng hàm mặt. Năm 1994, bệnh viện đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát động chiến dịch "Vì nụ cười trẻ thơ", phẫu thuật miễn phí cho các cháu dị tật khe hở môi - vòm miệng.

Sau đó được sự quan tâm và giúp đỡ của Quỹ Bảo trợ trẻ em, đứng đầu là Nguyên PCT nước Nguyễn Thị Bình, nhiều đợt phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Từ năm 1994 đến năm 1998, bệnh viện đã phẫu thuật cho gần 4000 ca trẻ em dị tật môi - vòm miệng, nhằm ghi nhận những cống hiến của bệnh viện, năm 1999, bệnh viện đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ nhất, do Chủ tịch nước trao tặng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập bệnh viện.

Năm 2019 đánh dấu chặng đường 50 năm phát triển, bệnh viện vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.

Hành trình 30 năm mang lại nụ cười cho hơn 16 nghìn trẻ dị tật môi - vòm miệng - 3

Bệnh viện đã trở thành một trong những trung tâm phẫu thuật môi – vòm lớn nhất cả nước. Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cho hơn 16.300 trẻ bị khe hở môi – vòm miệng.

BS Phúc thông tin thêm, trung bình, mỗi năm bệnh viện tổ chức 5-6 đợt phẫu thuật khe hở môi – vòm miệng, khám sàng lọc cho hơn 600 trẻ, với sự tham gia của hơn 95 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tình nguyện viên; thực hiện hơn 200 giờ phẫu thuật và  khoảng 675 giờ chăm sóc người bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Khoa Khám bệnh khám cho hơn 170.000 lượt/năm, trong đó có hơn 100.000 người có thẻ Bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện, phẫu thuật cho khoảng 3.000 ca mỗi năm.

Năm 2019 điểm chấm chất lượng bệnh viện đạt 3,93/5 điểm, vượt hơn 100% kế hoạch.

Đặc biệt, hai chuyên khoa đầu ngành Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt là tuyến cuối về khám và điều trị chuyên khoa của Thành phố, 100% danh mục kỹ thuật của hai chuyên khoa đang thực hiện là danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng I.

Trong thời gian qua, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật là những kỹ thuật mới, tiên tiến như: sử dụng túi giãn da Tissue Expander, kỹ thuật nẹp vít, kỹ thuật Osteotomy, vi phẫu, hàn lèn ống tủy, hàm khung, cầu sứ, hàm khung liên kết Composite…

Hồng Hải