An Giang:

Hàng trăm công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

(Dân trí) - Khoảng 10hsáng (21/3) cả trăm công nhân Cty TNHH Oriental Germent(Thái Lan) nhập viện trong tình trạng khó thở, nôn ói dẫn đến ngất xỉu hàng loạt. Buộc công ty, ngành y tế huyện huy động nhiều phương tiện đưa công nhân đến BV Đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu.

Từ thông tin của bạn đọc Dân trí, khoảng 14h PV có mặt tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành. Lúc này có cả trăm công nhân đang mệt đừ, khó thở,… được các bác sĩ bệnh viện chăm sóc bệnh viện tích cực, chủ yếu là truyền dịch.

Hàng trăm công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành đang tích cực cứu chữa cho các công nhân bị ngộ độc vào sáng 21/3
Công nhân Võ Thị Ngọc Lan (34 tuổi) cho biết: “Sau buổi cơm trưa ngày 20/3 thấy nhiều anh chị em công nhân có chịu chứng buồn nôn, mệt,…rồi phải nhập viện mình cũng lo lắm! Nhưng thấy mình khoẻ mạnh nên tưởng không có gì nhưng không ngờ khi vào công ty làm việc, đến khoảng 10h thì trong người mệt lả, khó thở và bị xỉu luôn nên công ty đưa vào bệnh viện”

Do không đủ giường nằm nên các công nhân phải nằm hai người một giường

Do không đủ giường nằm nên các công nhân phải nằm hai người một giường
 
Chị Lan cũng cho biết thêm, buổi cơm trưa ngày 20/3 có 2 món chính là thịt kho và dưa mắm. Riêng món thịt kho chị thấy lạt (nhạt) hơn thường ngày và nước thịt kho có màu vàng nhạt và trên bề mặt có bọt nên cũng ăn ít hơn mọi ngày.

Công nhân Nguyễn Thị Mỹ Xuyên cho biết: “Chiều qua em đã vào bệnh viện cấp cứu rồi nhưng thấy khoẻ nên xin về. Nhưng sáng hôm nay khi vào làm được vài giờ thì em thấy trong người khó thở, buồn nôn,… nên em phải quay lại bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra”.

Người thân các nạn nhân rất lo lắng trước vụ việc

Người thân các nạn nhân rất lo lắng trước vụ việc

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại khoa cấp cứu của bệnh viện có trên 50 công nhân đang được các y bác sĩ bệnh viện chăm sóc, một số khác nằm ở hành làng và một số trường hợp nhẹ ngồi ở ghế đá, hành lang để chờ các bác sĩ khám. “Hầu hết các công nhân vừa mới nhập viện trong buổi sáng 21/3, các công nhân có chịu chứng mệt, khó thở, buồn nôn và kèm tiêu chảy. Hiện tại chưa có trường hợp nào nặng để chuyển lên tuyến trên.” Bác sĩ Đinh Văn Đức cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí ông Lê Minh Uy – Chi cục trưởng chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang cho biết: “Trong ngày hôm qua và sáng hôm nay tổng số công nhân bị nghi ngộ độc thực phẩm khoảng 200 công nhân. Như vậy, trong buổi sáng 21/3 có thêm 50 trường hợp, đa số các công nhân có chịu chứng khó thở, buồn nôn  và hôm nay có thêm chịu chứng tiêu chảy. Có nhiều công nhân vào viện do vấn đề tâm lí nên sau khi vào đây, các bác sĩ trấn án, công nhân thấy khoẻ lại và xuất viện nhiều.”.

Tuy nhiên theo quan sát của PV cũng như nhiều công nhân nhập viện cho biết số công nhân nhập viện trong buổi sáng 21/3 có cả trăm công nhân.

Trong buổi sáng hôm nay 21/3 có gần cả trăm công nhân nhập viện

Trong buổi sáng hôm nay 21/3 có gần cả trăm công nhân nhập viện

Trong buổi sáng hôm nay 21/3 có gần cả trăm công nhân nhập viện

Ngoài những công nhân nằm tại phòng cấp cứu bên ngoài có hơn 50 công nhân cũng thấy khó thở, mệt,...nên nhờ các bác sĩ chẩn đoán
 
Đến khoảng 15 giờ, trước sự “quá tải” – thiếu bác sĩ khám bệnh cho công nhân của bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành nên bệnh viện có yêu cầu tăng cường thêm 4 y bác sĩ từ bệnh viện Đa khoa An Giang đến hỗ trợ. Ngoài ra, theo một bác sĩ trong đoàn cho biết các trường hợp công nhân bị ngộ độc nhập viện vào chiều qua tại Bệnh viện Đa khoa An Giang đã xuất viện hết.

Trước đó, vào khoảng 11g30 trưa nay(20/3), tại khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) xảy ra vụ ngộ độc tập thể tại Cty TNHH Oriental Germent (Thái Lan), tính đến lúc 16 giờ ngày 20/3 đã có trên 157 công nhân được đưa vào cấp cứu tại BV Đa Khoa huyện Châu Thành.



Nguyễn Hành