Hàn quốc công bố tên 24 bệnh viện MERS

(Dân trí) - Ngày hôm qua 7/6, Hàn Quốc đã báo cáo ca tử vong thứ 5 của nước này, cùng với tên của 24 bệnh viện có MERS.

Hàn quốc công bố tên 24 bệnh viện MERS

24 bệnh viện được nêu tên gồm 6 bệnh viện đã có xác nhận ca bệnh MERS và 18 bệnh viện đã từng đón tiếp bệnh nhân MERS. Trung tâm y học Samsung, bệnh viện Seoul St. Mary's Hospital và Bệnh viện Seoul Asan, 3 trong số 5 bệnh viện lớn nhất ở Seoul, nằm trong số những bệnh viện được nêu tên.

Thông báo được đưa ra dưới sức ép của dư luận đòi hỏi về sự minh bạch thông tin khi số bệnh nhân MERS đã lên tới 64 người chỉ trong chưa đầy 1 tháng kể từ khi dịch bắt đầu.

Tuần trước, chính phủ Hàn Quốc đã xác định Bệnh viện St. Mary ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi là bệnh viện MERS sau khi có 37 trường hợp MERS bắt nguồn từ cơ sở này.

Dốc mọi nỗ lực dập dịch

Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ dốc mọi nỗ lực đề dập tắt vụ dịch lớn nhất thế giới ngoài Ả rập Xê út, bao gồm cả biện pháp theo dõi điện thoại di động của những người đang được kiểm dịch.

Số trường hợp nhiễm đã tăng lên 64 người sau khi có thêm 14 trường hợp, bao gồm 1 trường hợp tử vong được xác nhận tối hôm thứ Bảy tuần trước. Tất cả 14 ca bệnh này đều nằm trong nhóm 1.820 người được kiểm dịch sau khi có tiếp xúc với những ca bệnh trước đó.

Tuy nhiên, chính quyền Busan đã báo cáo thêm một trường hợp ở thành phố cảng miền nam và là thành phố lớn thứ hai của nước này, gây lo ngại rằng dịch đã lan ra toàn quốc. Ca bệnh này không nằm trong số 14 trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế xác nhận.

Cộng đồng lo lắng

Việc quyết định công bố danh sách 24 bệnh viện MERS được cho là nhằm mục đích xoa dịu sự lo lắng của dư luận.

Chính phủ cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ ngân sách nhiều hơn cho những người đang bị kiểm dịch và các chính quyền địa phương cũng như trường học đang đối phó với dịch bệnh.

Trung tâm y học Samsung ở Seoul – 1 trong 24 bệnh viện nơi đã có 17 ca bệnh được xác nhận – cho biết 890 bệnh nhân và nhân viên y tế đã tiếp xúc với những người nhiễm bệnh.

Thị trưởng thành phố Seoul cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch tại bệnh viện này – một trong những bệnh viện lớn nhất nước với hơn 8000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh mỗi ngày.

Với số ca bệnh tăng từng ngày và sự lo ngại của cộng đồng, hơn 1.300 trường học đã đóng cửa tạm thời, các chuyến tham quan, sự kiện và thi đấu thể thao bị hủy trên cả nước.

Kể từ tuần trước đã có hơn 53.000 du khách nước ngoài đã hủy kế hoạch du lịch Hàn Quốc. WHO đã gửi một nhóm chuyên gia tới Hàn Quốc để cùng với Seoul thu thập thông tin về dịch bệnh.

Cẩm Tú

(Tổng hợp)