Hải Phòng: Theo dõi 2 trường hợp nghi nhiễm virus corona

(Dân trí) - Sở Y tế Hải Phòng trưa nay (30/1) vừa có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hải Phòng về 2 ca bệnh đang được theo dõi nghi viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Hải Phòng: Theo dõi 2 trường hợp nghi nhiễm virus corona - 1

Hải Phòng đẩy mạnh công tác kiểm soát chặt chẽ dịch nhiễm đường hô hấp do chủng mới của virus corona tại sân bay Cát Bi trước đó

2 ca bệnh đang được theo dõi trên là chị V.T.T.T (SN1999, ở Tân Lập, Thốt Nốt, Cần Thơ) và con trai là V. B.T (17 tháng tuổi).

Khai thác tiền sử bệnh cho thấy, ngày 5/1/2019, chị T xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đi Nam Ninh (Trung Quốc) bằng xe ô tô, sau đó đi Sơn Đông (Trung Quốc) bằng máy bay. Tại Sơn Đông, chị T. ở nhà cùng gia đình là người Trung Quốc. Sau đó tiếp tục đi Quảng Châu và đi máy bay  về TP.HCM vào ngày 18/1/2020.

Ngày 29/1/2020, vào lúc 21h05, trong khi chờ lên chuyến bay VJ 286 xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng (cất cánh lúc 0h30 và hạ cánh lúc 2h30 ngày 30/1) chị T. thấy ngứa họng, khó thở nhẹ, sốt nhưng không ho, không hắt hơi, sổ mũi.

Khám tại sân bay Cát Bi nhiệt độ 37,7 độ C, không ho, không khó thở còn cảm giác khô cổ khó chịu. Hội chứng nhiễm trùng không rõ.

Về con trai chị T., cháu B. khoảng 22h20 cũng xuất hiện sốt nhẹ, mệt, quấy khóc , môi tím. Chưa xử trí gì. Khám tại sân bay Cát Bi nhiệt độ 36,7 độ, trẻ ngủ, môi hồng, hội chứng nhiễm trùng không rõ.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, lúc 2h30’ cùng ngày (30/1), Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng nhận thông tin từ Cảng vụ Hàng không Quốc tế Sân bay Cát Bi trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hải Phòng có trường hợp chị T. cùng con bị ốm. Trung tâm cử 2 bác sĩ thực hiện khám bệnh và điều tra dịch tễ học tình hình 2 ca bệnh trên.

Sau đó, hai mẹ con chị T. được bác sĩ của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng vận chuyển cấp cứu thẳng từ phòng y tế tại Sân bay Cát Bi vào khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Hiện, 2 mẹ con chị T. đang được điều trị tại khu vực cách ly, khoa Bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện trên.

Tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Hải Phòng chỉ đạo Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cử một kíp bác sĩ và điều dưỡng chuyên khoa truyền nhiễm Nhi sang Bệnh viện Việt Tiệp phối hợp thăm khám bé B.

Kết quả xét nghiệm ban đầu vào lúc 4h30 ngày (30/1) cho thấy, cả hai mẹ con chị T. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không khó thở, âm tính với cúm A, B.

11h cùng ngày 30/1, các bác sĩ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để kiểm tra virus corona đối với 2 bệnh nhân này.

Sở Y tế Hải Phòng cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng khử trùng toàn bộ khu vực ga đến nội địa và quốc tế cùng với phòng lưu 2 ca nghi ngờ bị virus corona vào sáng cùng ngày.

Đồng thời, khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn, trang bị đầy đủ bảo hộ cho nhân viên y tế tham gia thăm khám, điều trị, chăm sóc 2 ca bệnh trên.

Ngoài ra cũng theo báo cáo của Sở Y tế TP Hải Phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế ngoài việc yêu cầu hãng hàng không Vietjet cung cấp danh sách các trường hợp ngồi cùng hàng ghế, và trên dưới với hàng ghế hai mẹ con chị T. còn phải cung cấp danh sách hành khách, vị trí chỗ ngồi và địa chỉ của khách C.T.T.T. (SN 1982, chưa rõ địa chỉ). Đây là hành khách trên chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra TP Hải Phòng đã rơi vào tình trạng mệt, vã mồ hôi, không đo nhiệt độ và đã được các bác sĩ có mặt trên máy bay xử trí nhưng sau khi máy bay hạ cánh đã rời đi.

Bác tin đồn thất thiệt về người Vũ Hán nhiễm virus corona nhập viện tại Huế
Ngày 30/1, qua trao đổi với PV, GS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết không có trường hợp nào nhiễm hay nghi nhiễm nằm điều trị tại bệnh viện này.

Theo đó, sau khi một tài khoản Facebook đăng tải nội dung Huế đã có một trường hợp đến từ Vũ Hán bị nhiễm virus corona, cộng đồng mạng đã “dậy sóng” và bày tỏ nhiều hoang mang, lo lắng.

“Huế đã có 1 trường hợp dịch cúm corona, người Vũ Hán, đang nằm cách ly tại BVTW Huế. Thông báo cho cả nhà phòng tránh. Xuân an lành!!!”. – trích từ status của facebook Nhàn Lê.

Hải Phòng: Theo dõi 2 trường hợp nghi nhiễm virus corona - 2

Facebook đăng thông tin thất thiệt về người Vũ Hán nhiễm virus corona nằm cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế

Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã ký văn bản gửi Công an và Sở Thông tin và Truyền thông vào cuộc xác minh, xử lý các thông tin sai sự thật về dịch bệnh này nhằm tránh gây hoang mang dư luận.

Phòng An ninh Văn hóa, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc xác minh và mời  chủ nhân Facebook “Nhàn Lê” lên làm việc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Trong ngày qua, Bộ Y tế đã phân công Bệnh viện Trung ương Huế là một trong ba đơn vị điều trị cuối khi có diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với chủng virus corona đối với người bệnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Phú Yên).

Trong chiều 29/1, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức tập huấn đột xuất cho đội ngũ y bác sỹ cách ly phòng ngừa, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân. Đồng thời, thành lập hai đội cơ động thường trực phòng chống bệnh dịch với 12 thành viên là các bác sĩ có kinh nghiệm để hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

Hải Phòng: Theo dõi 2 trường hợp nghi nhiễm virus corona - 3

Các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế diễn tập huấn đột xuất cho đội ngũ y bác sỹ cách ly phòng ngừa, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

An Nhiên - Đại Dương