Hai người nước ngoài tử vong trên phố Hà Nội do tai nạn giao thông

(Dân trí) - Ngày 1/5, bệnh viện Việt Đức cho biết, số ca cấp cứu tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ tuy không đột biến, nhưng các ca tai nạn nặng, tử vong rất nhiều.

Trước đó, rạng sáng 29/4, hai người nước ngoài được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương.

Một bệnh nhân được xác định tử vong trước đi vào bệnh viện, trường hợp còn lại cũng tử vong sau đó tại bệnh viện dù đã được tích cực cứu chữa.

Hai người nước ngoài tử vong trên phố Hà Nội do tai nạn giao thông - 1

Số ca cấp cứu tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ tuy không đột biến, nhưng các ca tai nạn nặng, tử vong rất nhiều..

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân đang lưu thông trên đường phố Hà Nội thì bất ngờ đâm vào xe ô tô dừng đỗ ven đường, ngã xuống đường gây đa chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Đây là 2 trong số 6 trường hợp tai nạn giao thông nặng dẫn đến tử vong, hoặc không còn khả năng cứu chữa người nhà bệnh nhân xin về trong ngày 29/4.

Bác sĩ Bùi Trung Nghĩa, Bệnh viện Việt Đức cho biết, các ca tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ không tăng đột biến so với ngày thường nhưng các ca nặng, tử vong tăng lên. Tính trung bình mỗi ngày có 3-4 ca nặng tử vong, người nhà xin về.

Riêng ngày 30/4 có đến 8 ca tử vong đều do tai nạn giao thông.

Trung bình mỗi ngày bệnh viện cấp cứu cho khoảng 150 trường hợp trong đó 120 ca cấp cứu do tai nạn và 60% trong tổng số bệnh nhân này cấp cứu do tai nạn giao thông, 30% do tai nạn sinh hoạt (đánh nhau, gây gổ...). 

Trong sáng 1/5, bệnh viện Việt Đức tiếp nhận thêm một số trường hợp TNGT được chuyển lên từ tuyến dưới, trong đó có trường hợp nam bệnh nhân 35 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương gan, gãy xương mũi. 

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân này lên tới 215 mg/dl, cao gấp nhiều lần mức cho phép. 

Theo người nhà bệnh nhân, tối 30/4 bệnh nhân đi liên hoan với bạn bè, trên đường lái xe về nhà đã tự ngã dẫn đến chấn thương.

Theo bác sĩ Nghĩa, nhiều trường hợp tai nạn giao thông, đánh nhau khi vào viện được xét nghiệm cho thấy bệnh nhân sử dụng bia rượu trước đó.

Trong dịp nghỉ lễ, bệnh viện Việt Đức đã phải mở thêm 1 phòng mổ cấp cứu giải quyết kịp thời các trường hợp tai nạn cần phẫu thuật.

Hồng Hải