Kiên Giang:

Hai mẹ con cùng tử vong sau ca sinh mổ

(Dân trí) - Chiều 20/5, bà Trần Ngọc Quý (51 tuổi, ở Phú Quốc), cho biết, đứa cháu nội mới hơn 1 ngày tuổi của bà đã tử vong vào đêm 19/5. Trước đó, mẹ bé trai sơ sinh này là sản phụ L.T.B.T đã tử vong sau hơn 2 tiếng phẫu thuật bắt con tại bệnh viện Phú Quốc.

Theo bà Quý, sau khi được các bác sĩ thông báo cháu mình có những dấu hiệu bất thường do bị ngạt, khó lòng qua khỏi, gia đình chuyển bé vào bệnh viện Đa khoa TP Rạch Giá.

Tại đây, các bác sĩ đã nỗ lực cứu cháu bé nhưng đến khoảng 21h ngày 19/5, cháu bé tử vong. Sáng 20/5, gia đình đưa thi thể bé về Phú Quốc lo hậu sự.


Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân hai mẹ con sản phụ L.T.B.T. tử vong sau ca phẫu thuật bắt con tại bệnh viện đa khoa Phú Quốc

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân hai mẹ con sản phụ L.T.B.T. tử vong sau ca phẫu thuật bắt con tại bệnh viện đa khoa Phú Quốc

Trước đó, ngày 16./5, chị L.T.B.T (27 tuổi, ngụ xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc) đến BV Đa khoa Phú Quốc để sinh con lần 2. Đến sáng 19/5, chị T. đau bụng.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ quyết định cho chị vào phòng sinh và nói với anh Trung - chồng chị L.T.B.T ký vào giấy mổ vì sinh khó. Sau khoảng 2 tiếng phẫu thuật, chị T. tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, bác sĩ Trương Văn Hữu, quyền Giám đốc BV Đa khoa Phú Quốc, đã đề nghị Công an tỉnh Kiên Giang đến Bệnh viện khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Hành