Hải Dương: Một trẻ tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem 2 ngày

(Dân trí) - Ông Bùi Huy Nhanh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này đang tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé Nguyễn Ngọc Tường Vi (4,5 tháng tuổi) sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1 Quivaxem.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, trước đó, sáng 25/10, cháu Vy đã được tiêm vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem (phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não và viêm phổi do Hib và thường được tiêm ở bắp đùi) tại Trạm Y tế xã.

Chiều cùng ngày cháu Vy có biểu hiện sốt, nôn. Đến chiều hôm sau (26/10), sức khỏe cháu Vy diễn biến xấu, từ mông xuống chân có biểu hiện tím tái nên gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Hải Dương cấp cứu nhưng tình trạng cháu quá nặng nên không qua khỏi.

Bệnh viện Nhi Hải Dương xác nhận cháy Nguyễn Ngọc Tường Vy (4,5 tháng tuổi ở Ngọc Lý, Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ) đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn nặng.

Ông Nhanh cho biết, vắc xin Quivaxem được ngành y tế của tỉnh nhập và đã tiêm cho khoảng 20.000 cháu và trường hợp của cháu Vy bị tử vong đang được cơ quan chức năng tỉnh này xác minh nguyên nhân.

Ông Nhanh cho biết thêm, ông đang chuẩn bị có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh và UBND tỉnh Hải Dương về vụ việc trên.

Tuấn Hợp