TPHCM:

Hai bệnh nhi tử vong vì sốt xuất huyết giữa mùa khô

(Dân trí) - Khu vực phía Nam đang trong mùa khô, bệnh sốt xuất huyết ở mức thấp điểm nhưng sự chủ quan trong phòng bệnh này của người lớn đã khiến 2 trẻ tại TPHCM tử vong.

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của UBND thành phố trong 3 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh không có biến động lớn. Riêng bệnh sốt xuất huyết trên toàn địa bàn có 1.282 ca phải nhập viện, con số này giảm 416 ca so với cùng kỳ năm trước. Song mới qua 3 tháng đầu năm đã xảy ra hai ca tử vong, cả hai đều rơi vào đối tượng trẻ em.

Người dân không nên chủ quan với bệnh sốt xuất huyết
Người dân không nên chủ quan với bệnh sốt xuất huyết

Trước đó, bé N.L.B.T. (4 tuổi, ngụ tại phường 2, quận Bình Thạnh) được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp… Sau kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết, bác sĩ khoa Nhiễm đã tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh bệnh nhi. Tuy nhiên, do diễn tiến trở nặng, 3 ngày sau khi nhập viện bé không thể qua khỏi.

Một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, bệnh nhi là bé L.G.P. (7 tuổi, ngụ tại phường 5, quận 11). Cháu nhập viện trong tình trạng khó thở, mạch nhẹ, tiêu phân đen,... Được biết, trước đó bé sốt cao 4 ngày kèm theo đau bụng, ói ra máu lợn cợn, tay chân lạnh. Mọi nỗ lực cứu chữa của bác sĩ đều vô vọng vì bệnh nhi đã rơi vào tình trạng xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu.

Dự báo, số ca sốt xuất huyết sẽ tăng lên trong mùa mưa sắp tới. Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thành phố yêu cầu Trung tâm y tế dự phòng thành phố và các quận, huyện tiếp tục giám sát dịch tễ, vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi. Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ tiến hành các đợt khảo sát tình hình dịch bệnh, đưa ra các giải pháp phòng chống hiệu quả nhất.

Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với SXH, tự bảo vệ mình, bảo vệ trẻ nhỏ khỏi muỗi gây bệnh bằng các biện pháp: Thường xuyên ngủ mùng; giữ nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát; phát quang bụi rậm quanh nhà, đậy kín hoặc úp các vật dụng có khả năng chứa nước để muỗi gây bệnh không còn nơi sinh sống.

Vân Sơn