Hai anh em nghịch súng tự chế, em trai 6 tuổi bị bắn thấu bụng

(Dân trí) - Một bé trai 6 tuổi ở huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) bị súng côn tự chế bắn thấu bụng trong khi chơi cùng anh trai.

Ngày 29/10, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa mổ, cứu sống trường hợp bệnh nhi bị súng bắn thấu bụng.

Hai anh em nghịch súng tự chế, em trai 6 tuổi bị bắn thấu bụng - 1
Bệnh nhi có 12 điểm thủng ruột non, 5 điểm thủng mạc treo ruột non.

Theo đó, bệnh nhi V.Đ.K. (SN 2013), ở thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân nhập viện Nhi Thanh Hóa ngày 15/10.

Theo người nhà, trẻ cùng anh trai nghịch súng côn tự chế bị bắn vào bụng. Sau tai nạn trẻ được sơ cứu tại viện huyện.

Trẻ nhập viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng mệt nhiều, nôn ra dịch tiêu hóa nhiều, được chẩn đoán sốc mất máu/vết thương thấu bụng do đạn bắn.

Qua kiểm tra thấy ổ bụng ngập máu và phân, dịch tiêu hóa, hút rửa dịch ổ bụng, thấy có điểm chảy máu ở tĩnh mạch chậu ngoài bên phải, kèm theo có nhiều điểm thủng thành ruột và mạc treo ruột.

Hai anh em nghịch súng tự chế, em trai 6 tuổi bị bắn thấu bụng - 2

Bệnh nhi đã được bác sĩ phẫu thuật thành công và xuất viện trong ngày 29/10.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện 12 điểm thủng ruột non, 5 điểm thủng mạc treo ruột non.

Các bác sĩ đã tiến hành khâu phục hồi thành tĩnh mạch, khâu phục hồi vị trí thủng ruột, thủng mạc treo, rửa dẫn lưu ổ bụng

Sau mổ tiếp tục điều trị kháng sinh trị liệu, bồi phụ nước điện giải. Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, sau 14 ngày điều trị, đến ngày 29/10, bệnh nhân được xuất viện.

Trần Lê