Hà Tĩnh sàng lọc và cách ly tại nhà 1.428 công dân về từ Đà Nẵng

Cao Xuân Lương Văn Dũng

(Dân trí) - Đến sáng nay, Hà Tĩnh đã lập danh sách, khám sàng lọc và tổ chức theo dõi cách ly tại nhà 14 ngày đối với 1.428 công dân từ Đà Nẵng về.

Sáng ngày 27/7, Sở Y tế Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn hệ thống để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đến sáng nay, tổng số công dân Đà Nẵng về trên địa bàn đã được 13 địa phương rà soát lập danh sách là 1.428 người (Hồng Lĩnh 56 người, Đức Thọ 122 người, Hương Sơn 215 người, Vũ Quang 16 người, Hương Khê 300 người, Thạch Hà 125 người, Nghi Xuân 108 người, Can Lộc 63, Lộc Hà 67 người, TP Hà Tĩnh 84 người, Cẩm Xuyên 120 người, Kỳ Anh 106 người, TX Kỳ Anh 46).

Hà Tĩnh sàng lọc và cách ly tại nhà 1.428 công dân về từ Đà Nẵng - 1

Ngoài công dân trở về từ Đà Nẵng, hiện Hà Tĩnh tiếp tục tiếp nhận, cách ly hơn 400 sinh viên, du học sinh Lào.

Các trường hợp này đều đã được ngành y tế tiến hành điều tra dịch tễ, khám sàng lọc và tổ chức cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.

Hiện tại, sức khỏe các các công dân ổn định, không có sốt, ho, khó thở.

Đến nay, các bệnh viện tuyến huyện đã cơ bản đảm bảo các điều kiện về vật tư, thuốc men, hóa chất và con người để sẵn sàng “kích hoạt” khi có yêu cầu về khám, điều trị.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch, các cơ sở y tế cần tiến hành thực hiện khám sàng lọc đối với người bệnh, áp dụng việc đeo khẩu trang và hạn chế người nhà vào thăm nom và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch tại khoa truyền nhiễm của các bệnh viện để thực hiện việc cách ly, theo dõi các trường hợp nghi ngờ.

Hiện nay, ngành y tế đang tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát các công dân từ Đà Nẵng trở về trong thời gian tới, đồng thời, tuyên truyền người dân từ Đà Nẵng về chủ động đến cơ sở y tế khai báo và tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị Phòng Truyền thông ngành Y tế phối hợp với các đơn vị, địa phương nhanh chóng có thông tin cho người dân về tình hình dịch bệnh và quan điểm chỉ đạo về phòng, chống dịch của tỉnh; tuyên truyền đối với các bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân không thực hiện việc đi du lịch, hội họp tại Đà Nẵng.

Đối với các vấn đề chuyên môn về điều tra dịch tễ, khám sàng lọc, cách ly cần tuân thủ nghiêm các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế để thực hiện; đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong các khu cách ly, chủ động ứng phó với các sự cố y tế trong các khu cách ly.

Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ vật tư y tế cho các cơ sở cách ly, các bệnh viện và các hoạt động phòng chống dịch bệnh của tỉnh; các địa phương chuẩn bị tốt phương án các khu cách ly tại các địa phương; thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng nhất là tại chợ, siêu thị, các nhà xe, cơ sở dịch vụ ăn uống, khách sạn; duy trì 2 đoàn kiểm tra phòng chống dịch bệnh của sở để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

Sóc Trăng rà soát những người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 18/7

Trước tình hình đã xuất hiện ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hạn chế tối đa việc di chuyển đến vùng có dịch, nếu trở về từ vùng có dịch phải chủ động theo dõi tình hình sức khỏe, trong trường hợp có biểu hiện bất thường như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực,… phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hà Tĩnh sàng lọc và cách ly tại nhà 1.428 công dân về từ Đà Nẵng - 2

Sóc Trăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19.

Các Sở, ban, ngành đoàn thể, địa phương khẩn trương rà soát, nắm danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người dân, khách lưu trú,… trở về từ TP Đà Nẵng từ ngày 18/7 đến nay; hướng dẫn khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Kiểm tra, rà soát, củng cố lại hệ thống phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ với những tình huống phức tạp nảy sinh.

Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương về các trường hợp người trở về từ vùng có dịch; hạn chế tập trung đông người và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản như thường xuyên rửa tay với dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra đường...

Công an, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, lập danh sách những người nhập cảnh trái phép qua biên giới trở về địa bàn để kịp thời cung cấp thông tin cho ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn.

Ngành Y tế rà soát, chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để đáp ứng với các tình huống diễn biến mới của dịch bệnh; tiếp tục nhắc nhở các nhà thuốc trên địa bàn ghi lại thông tin đối với những người đến mua thuốc khi có liên quan đến triệu chứng ho, sốt, khó thở,…

Khuyến cáo các doanh nghiệp du lịch không tổ chức các tour du lịch đưa người dân đến các địa phương có dịch; rà soát danh sách những người đã đi du lịch tại Đà Nẵng trở về từ ngày 18/7 đến nay để cung cấp cho ngành Y tế và các địa phương.