Hà Tĩnh: Nghịch vật lạ, 1 cháu bé bị thương nặng

(Dân trí) - Thông tin từ ông Trần Văn Lâm (Bí thư xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) xác nhận: Vào khoảng 16h30 ngày 14/9, tại nhà ông Chu Văn Bốn (xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi) đã xảy ra 1 vụ nổ khiến 2 cháu bé bị thương.

Nguyên nhân vụ nổ bắt nguồn từ việc cháu Chu Văn Bảo Long (9 tuổi) con ông Bốn, nhặt được 1 vật lạ trên đường đi học về. Sau khi về nhà, Long rủ cháu Chu Văn Đăng Khôi (5 tuổi) lắp pin vào để chơi. Tuy nhiên, ngay sau khi lắp pin, vật lạ đã phát nổ lớn.

Vụ nổ khiến cháu Khôi bị xây xát nhẹ, tuy nhiên cháu Long bị thương nặng. Cháu Long bị dập 2 bàn tay, cụt 3 ngón, mặt và đầu bị các mảnh vỡ găm vào sâu trong da. Người nhà phải chuyển đi cấp cứu tại bênh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Đến 20h cùng ngày, cháu Long được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hà Tĩnh: Nghịch vật lạ, 1 cháu bé bị thương nặng - 1

Được biết, Long là con út trong gia đình có 4 chị em. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ là Hoàng Thị Bốn bị ung thư nhiều năm nay vừa đi tia ở bệnh viện K (Hà Nội) về và đang điều trị tại nhà. Còn người bố anh Chu Văn Bốn bị thọt chân vì trong một lần anh đi lặn biển bị nước ép.

Hiện tại, cháu Long vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An theo dõi điều trị vết thương ở hai tay.

Người nhà đang chờ sức khỏe cháu ổn định để đưa về chăm sóc.

Phượng Vũ - Nguyễn Duy