Hà Tĩnh: 30% nhập viện do tai nạn, đánh nhau trong dịp Tết

(Dân trí) - Trong dịp nghỉ Tết vừa qua tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 2.660 lượt bệnh nhân nhập viện, trong đó tỉ lệ nhập viện do tai nạn giao thông và đánh nhau chiếm khoảng 30%.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh này, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 2.660 lượt bệnh nhân nhập viện, trong đó 587 trường hợp tai nạn giao thông (50 bệnh nhân chấn thương sọ não), 68 trường hợp đánh nhau, 3 trường hợp tai nạn nổ pháo, 68 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, các trường hợp còn lại là do các nguyên nhân khác. Ghi nhận tại khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, tất cả các giường bệnh hầu như đã kín chỗ. Trong số này có một lượng lớn bệnh nhân liên quan đến bia rượu, đánh nhau. Nhiều trường hợp khi được hỏi cho biết không hiểu tại sao lại bị đánh. Như trường hợp anh Nguyễn Ngọc Nam (SN 1990, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết: vào ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết), khi anh đang trên đường đi chơi Tết về thì bị một nhóm thanh niên khoảng 5 người yêu cầu dừng lại và xông vào đánh hội đồng tới tấp dẫn tới bất tỉnh.
Anh Nguyễn Ngọc Nam một trong những nạn nhân của một vụ ẩu đã trong dịp tết nguyên đán vừa qua
Anh Nguyễn Ngọc Nam một trong những nạn nhân của một vụ ẩu đã trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua
Bác sĩ Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết, trong những ngày Tết, đơn vị tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nhập viện do đánh nhau. “Đa số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não. Có trường hợp bị đánh gãy tay, gãy chân. Hiện chỉ có một vài người bị thương nặng đang phải điều trị, còn lại đã xuất viện”, BS Trúc cho hay. BS Trúc cho hay, qua quá trình lấy thông tin phục vụ cấp cứu, điều trị, nguyên nhân dẫn tới đánh nhau có rất nhiều lý do, tuy nhiên đa số đều là do bia rượu dẫn tới mất kiểm soát bản thân dẫn tới tai nạn, hoặc gây gổ dẫn tới ẩu đả. Ngoài những vụ việc đánh nhau trực diện, cũng có những người khi bị đánh mà không rõ lý do. Anh Tấn