Hà Nội: Phát hiện cơ sở dập hạn mới cho bánh đã “hết đát”

(Dân trí) - Các nhân viên công ty HD lấy lõi hộp bánh đã hết hạn cho vào vỏ hộp mới, dập hạn sử dụng mới.

Ngày 28/4, Đội 4 - Phòng Cảnh sát môi trường (PC49 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện một cơ sở dập hạn mới cho bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.

3.000 thùng bánh kẹo hết đát được dập hạn sử dụng mới.
3.000 thùng bánh kẹo hết "đát" được dập hạn sử dụng mới.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra Công ty Cổ phần đầu tư thương mại sản xuất và dịch vụ HD (địa chỉ tại D13 ngõ 80 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Thị Tuyết (SN 1991, quê Hà Tĩnh) và Hoàng Anh Tú (SN 1991, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đang đóng lại sản phẩm bánh quy của Thái Lan sản xuất đã hết hạn sử dụng.

Tuyết và Tú lấy lõi hộp bánh hết hạn vào ngày 8/4/2016 cho vào vỏ hộp mới, dập hạn sử dụng mới là ngày 20/9/2017. Bước đầu, Tuyết và Tú khai nhận đã làm theo chỉ đạo của giám đốc công ty là ông Vũ Tiến Hà (SN 1976, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hoá khoảng 3.000 thùng bánh kẹo cùng các máy móc dập lại hạn sử dụng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên