Hà Nội: Cứ 115 bé trai mới có 100 bé gái

(Dân trí) - Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội là khá cao, 115 trẻ trai/100 trẻ gái. Sự chênh lệch này tập trung nhất là ở vùng ngoại thành đồng bằng sông Hồng do văn hóa và ý thức của người Việt Nam, nhiều gia đình muốn sinh bằng được con trai.

Hà Nội: Cứ 115 bé trai mới có 100 bé gái

Thông tin trên được ông Tạ Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục dân số chia sẻ tại hội nghị về dân số chiều 18/6.  Các quận huyện có tỷ số giới tính cao trên 120/100 như Sóc Sơn, Thạch Thất, Ba Vì, Phú Xuyên, Thường Tín. Tính bình quân từ đầu năm 2015 đến nay, số con bình quân của một phụ nữ là  2,08 con/1 phụ nữ.

Tuy nhiên thành quả đạt được về dân số của Hà Nôi vẫn được giữ vững. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2015 số trẻ sinh ra ở 30 quận, huyện, thị xã giảm so với cùng kỳ năm 2014, tổng số sinh toàn thành phố là trên 39 nghìn trẻ (giảm hơn 2 nghìn trẻ) so với cùng kỳ 2014. Số trẻ là con thứ 3 trở lên là 3.153 trẻ, giảm 181 trẻ so với cùng kỳ năm 2014. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh của toàn Thành phố đạt 60,71% vào năm 2013, con số này tăng lên 67% vào năm 2014. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ này đã đạt 33,3% dự kiến cuối năm 2015 đạt 70% (hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao).

Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh của toàn Thành phố đạt 30,98% năm 2013, năm 2014 là 46,8% trong 5 tháng đầu năm 2015 tỷ lệ này đạt 66,45% dự kiến cuối năm 2015 đạt 80% (hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao). Tính đến hết tháng 5 năm 2015, sàng lọc Thalassemia cho 2.456 ca và sàng lọc bẩm sinh cho 4.787 trẻ tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Thực hiện khám sàng lọc và phát hiện sớm trẻ khiếm thính ở 6/10 đơn vị cho 5.324 trẻ, phát hiện nghi ngờ 69 trẻ. Sàng lọc trước sinh cho 34.862 bà mẹ mang thai (đạt 33,3%), sàng lọc sơ sinh cho 23.103 trẻ (đạt 66,45%).

Ông Huy cho biết thêm cần cần triển khai một số hoạt động, chương trình nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dân số; triển khai chương trình sàng lọc sơ sinh, riêng mục tiêu này Thành phô Hà Nội được sự quan tâm của Trung ương phê duyệt riêng một đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, mở “Trung tâm thực hiện đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sau sinh” tại Bệnh viện phụ sản Trung ương.

Ngoài ra vẫn cần đẩy mạnh tiếp tục tuyên truyền để thay đổi hành vi về dân số - kế hoạch hóa gia đình góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tăng số người sử dụng biện pháp tránh thai. Bên cạnh đó sẽ triển khai đợt truyền thông trong chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại 40 xã và sinh con thứ 3 cao.

Thu Hương