Hà Nội: Bé 2 tuổi tử vong nghi do dây chuyền ở cổ vướng vào khóa tủ

(Dân trí) - Cháu L.V.T (sinh năm 2015) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông lúc gần 17h ngày 23/3 trong tình trạng ngừng tuần hoàn trước khi nhập viện. Theo lời cô giáo, cháu bé bị vướng dây chuyền trên cổ vào khóa tủ để đồ gây nên tình trạng trên.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu (BV Đa khoa Hà Đông) cho biết, dù tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng ngừng tuần hoàn nhưng các bác sĩ vẫn nỗ lực hết sức để cấp cứu, ép tim, bóp bóng liên tục trong vòng gần 1 giờ đồng hồ, với hi vọng cháu bé sẽ tỉnh lại. Nhưng bệnh nhân đã không thể tỉnh dậy do ngừng tuần hoàn trước khi được các bác sĩ cấp cứu.

Theo lời kể của cô giáo được ghi trong hồ sơ bệnh án thì bé T. có đeo dây chuyền ở cổ và bị mắc vào khóa ở tủ đựng đồ.

Được biết, sự việc trên xảy ra tại trường mầm non tư thục Sao Tuổi Thơ (phố Quyết Tâm, phường Dương Nội, quận Hà Đông TP Hà Nội). Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân tử vong của em bé này.

Trước đó, tối ngày 11/3 bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi ở Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội trong tình trạng ngừng tuần hoàn vì hóc kẹo. Các bác sĩ cấp cứu, sốc điện thì viên kẹo đã bắn ra khỏi miệng cháu bé nhưng cháu bé cũng đã không tỉnh lại vì ngừng tuần hoàn quá lâu.

Theo người nhà bệnh nhi, cháu trai P.T.T. (2 tuổi) đang chơi ở sân nhà, miệng có ngậm kẹo, sau đó bị ngã và sặc viên kẹo vào cổ họng.

Tú Anh