Hà Nội: 4 ca tay chân miệng phải nằm viện
(Dân trí) - Ngày 27/7, PGS.TS Phạm Nhật An, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, tại khoa Truyền nhiễm hiện có bốn bệnh nhi tay chân miệng phải điều trị nội trú.
TS An cho biết, từ đầu hè, bệnh viện chỉ tiếp nhận rải rác các ca tay chân miệng đến khám và được bác sẽ kê đơn điều trị nội trú, tái khám theo hẹn. Tuy nhiên, 4 bệnh nhi này có biểu hiện nặng hơn nên buộc phải nhập viện điều trị nội trú để có thể theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện nguy cơ biến chứng.
Bác sỹ Dương Công Hoạt, Giám đốc bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết: “Đến nay dịch bệnh tay chân miệng tại Nghệ An vẫn chưa lây lan rộng nhưng nếu thấy trẻ có các dấu hiệu sốt nhẹ, đau họng, nổi bóng nước ở tay, chân, miệng thì cần đưa đi khám ngay.
Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Sơn - trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi cho biết: “So với các địa phương khác, bệnh tay chân miệng xuất hiện ở Nghệ An muộn hơn, số bệnh nhân cũng không nhiều và một điều rất đáng mừng là hiện chưa có trường hợp nào bị biến chứng. Tuy nhiên trước sự bùng phát và lây lan rộng của dịch bệnh này trên cả nước, bệnh viện Nhi Nghệ An cũng đã có nhiều biện pháp đối phó với bệnh”.
Ninh Bình: 182 trường hợp mắc bệnh chân tay miệng
Theo con số thống kê từ Trung tâm y tế dự phòng Ninh Bình, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn tỉnh Ninh Bình đã có 182 trường hợp mắc bệnh chân tay miệng (CTM). Trong đó có 15 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Sản - Nhi.
Bệnh CTM tại Ninh Bình cũng xuất hiện rải rác từ đầu năm đến nay. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 5/2011 trở lại đây, bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 150 ca mắc bệnh CTM, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi và có 1 trường hợp dương tính với vi-rút EV71.
Sở Y tế Ninh Bình đã chỉ đạo bệnh viện Sản - Nhi khoanh vùng điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh CTM ở một khu riêng đồng thời tiến hành phun thuốc khử trùng 2 - 3 lần/tuần để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa sự lây lan của dịch bệnh.
Trao đổi với Dân trí, ông Bùi Minh Châu, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Ninh Bình cho biết: “Bệnh CTM xuất hiện rải rác ở Ninh Bình từ đầu năm đến nay, tập trung nhiều bệnh nhân nhất là tại bệnh viện Sản - Nhi. Tuy nhiên người dân cũng không nên quá lo lắng. Nhiều trường hợp sau khi nghe thông tin có biểu hiện đi khám nhưng thực tế không phải mắc bệnh CTM. Hiện chúng tôi đang tích cực thực hiện các biện pháp ngăn không cho dịch bệnh lây lan rộng”.
Hồng Hải - Nguyễn Duy - Mai Hương - Duy Tuyên