Giữ lại lá gan bị vỡ cho cậu bé 15 tuổi

(Dân trí) - Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng số mất máu, nguy kịch tính mạng, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ gan, dập phổi. Bằng phương pháp can thiệp nút mạch, bệnh nhân đã được cầm máu thành công, bảo tồn gan, vượt qua nguy kịch.

Giữ lại lá gan bị vỡ cho cậu bé 15 tuổi - 1

Vị trí gan bị vỡ, tổn thương mạch máu, gây mất máu cấp đe dọa tính mạng

Đó là trường hợp của bệnh nhân C.P. (15 tuổi, ngụ tại Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An) bị tai nạn giao thông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu. Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng đau khắp bụng, đau dữ dội vùng bờ sườn và hông lưng bên phải, da niêm nhợt nhạt, vã mồ hôi, thở nhanh, nhịp tim nhanh, huyết áp thấp, có dấu hiệu sốc mất máu nặng…

Qua thăm khám và các kết quả kiểm tra lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ gan (độ IV) đang có hiện tượng xuất huyết kèm theo tình trạng dập phổi, đa chấn thương. Sau hội chẩn nhanh các bác sĩ xác định bệnh nhân đang bị mất máu, đe dọa tính mạng nên quyết định thực hiện can thiệp nội mạch cầm máu điều trị chấn thương gan vỡ.

Giữ lại lá gan bị vỡ cho cậu bé 15 tuổi - 2

Bác sĩ đã tiến hành nút mạch, cầm máu, điều trị bảo tồn gan vỡ

Với sự hỗ trợ của máy chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) các bác sĩ đã xác định vị trí mạch máu gan bị tổn thương, thực hiện thủ thuật nút động mạch gan bằng thuốc tắc mạch. Sau 30 phút can thiệp, tình trạng chảy máu trong gan ngưng tiến triển, bệnh nhân không còn bị chảy máu, được điều trị bảo tồn gan kết hợp điều trị nội khoa tích cực cho phổi bị dập và các chấn thương khác.

Nhờ được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tránh được nguy cơ phải cắt bỏ gan vỡ. Ngày 8/5 (tức 5 ngày sau tai nạn) sức khoẻ bệnh nhân tiến triển tốt, mạch, huyết áp ổn định, tình trạng chảy máu không còn. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Giữ lại lá gan bị vỡ cho cậu bé 15 tuổi - 3

Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân đang dần bình phục

Vỡ gan gây mất máu cấp là thương tích đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng của người bệnh sau các tác động mạnh do tai nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc tai nạn sinh hoạt. Bác sĩ khuyến cáo, sau tai nạn hoặc va chạm mạnh, nếu cơ thể có biểu hiện bất thường, nạn nhân cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Vân Sơn