TPHCM:

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng xin lỗi vụ băng rôn tuyên truyền bệnh Ziku

(Dân trí) - Hàng loạt băng rôn tuyên truyền của Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế TPHCM, treo trên nhiều tuyến đường trong thành phố với nội dung phòng tránh muỗi đốt để phòng ngừa sốt xuất huyết và bệnh…Ziku!

Trong 2 ngày 29 và 30/7, nhiều người dân lưu thông qua các tuyến đường ở trung tâm TPHCM như Pasteur, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng…nhìn thấy dọc 2 bên đường treo đầy băng rôn xanh, đỏ do Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TPHCM thực hiện với nội dung tuyên truyền việc chủ động phòng tránh muỗi đốt để phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết và…Ziku.


Người dân qua lại trên nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM khá bất ngờ khi nhìn thấy hàng loạt băng rôn tuyến truyền của ngành Y tế TPHCM có thông tin về bệnh Ziku

Người dân qua lại trên nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM khá bất ngờ khi nhìn thấy hàng loạt băng rôn tuyến truyền của ngành Y tế TPHCM có thông tin về bệnh Ziku

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng xin lỗi vụ băng rôn tuyên truyền bệnh Ziku - 2
Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng xin lỗi vụ băng rôn tuyên truyền bệnh Ziku - 3

“Tôi thường nghe ngành Y tế tuyên truyền diệt lăng quăng, diệt muỗi để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, Zika. Bây giờ thấy nhiều băng rôn của Sở Y tế treo đầy trên các tuyến đường ở TPHCM ghi thêm bệnh Ziku, tôi và nhiều người hết sức hoang mang không biết đây có phải là bệnh nguy hiểm ngành Y tế mới công bố hay không?”, chị Triều Thanh, ngụ quận 1, TPHCM chia sẻ trong lo lắng.

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng xin lỗi vụ băng rôn tuyên truyền bệnh Ziku - 4

Tuy nhiên, Giám đốc TTYTDP TPHCM khẳng định đây là sự cố sai sót về chính ta chứ hoàn toàn không có bệnh Ziku.

Tuy nhiên, Giám đốc TTYTDP TPHCM khẳng định đây là sự cố sai sót về chính ta chứ hoàn toàn không có bệnh Ziku.

Trưa ngày 30/7, PV Dân trí có mặt trên các tuyến đường nói trên và ghi nhận đúng như những gì người dân phản ánh. Theo đó, hàng loạt băng rôn của ngành Y tế TPHCM do một công ty truyền thông thực hiện có nội dung tuyên truyền đến người dân về việc tích cực diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng bệnh sốt xuất huyết và…Ziku.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM thừa nhận sự cố là do sai sót về chính tả chứ hoàn toàn không có bệnh Ziku. Vụ việc đã được phát hiện và Ban giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục, sửa chữa. Đồng thời sẽ tiến hành kiểm điểm những đơn vị, cá nhân có liên quan về sai sót nghiêm trọng này.


Thực tế đây là đợt tuyên truyền đến người dân về việc chủ động diệt muỗi, lăng quăng để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết và bệnh Zika.

Thực tế đây là đợt tuyên truyền đến người dân về việc chủ động diệt muỗi, lăng quăng để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết và bệnh Zika.

“Chúng tôi gởi lời xin lỗi đến người dân về sai sót gây nhầm lẫn này và cam kết đã khắc phục toàn bộ ngay trong đêm nay (30/7-PV)”, ông Dũng chia sẻ.

Lê Nhiên