Giải mã nguyên nhân và cách chống say xe hiệu quả

(Dân trí) - Nếu bạn chỉ lên ô tô là đã buồn nôn hay ngửi mùi xe là choáng váng thì chắc chắn bạn thuộc “típ” người say xe. Vậy tại sao chúng ta lại bị say xe và có giải pháp nào chấm dứt hiện tượng này?

Tại sao chúng ta lại bị say tàu xe

Lên xe thì vạ vật, xuống xe thì lả lướt là tình trạng say xe phổ biến mà không ít người mắc phải. Say tàu xe là hiện tượng xảy ra khi cảm nhận trong tai của bạn đối với chuyển động không khớp với những gì mà mắt nhìn thấy khi phải di chuyển bằng ô tô, tàu biển hoặc máy bay. Say xe thường bắt đầu với cảm giác lo lắng, bồn chồn, toát mồ hôi hoặc chóng mặt... sau đó nhanh chóng khiến bạn bị buồn nôn và ói mửa.

Giải mã nguyên nhân và cách chống say xe hiệu quả - 1

Nguy hại tiềm ẩn của các loại thuốc chống say xe

Các loại thuốc chống say xe là lựa chọn của nhiều người vì giá thành rẻ nhưng đa số họ lại không lường trước được tác hại tiềm ẩn của chúng. Hầu hết các loại thuốc say xe đều mang lại cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ li bì cho người sử dụng. Một số thuốc còn đem lại các tác dụng phụ như: Phân nhóm kháng cholinergic gây khô miệng, buồn ngủ, mất định hướng (không dùng khi điều khiển máy móc); ít gặp hơn là lú lẫn, khó tiểu, hội chứng cai thuốc (nếu dùng miếng dán chống say xe trên 3 ngày). Phân nhóm kháng histamin với tác dụng phụ gây buồn ngủ, khô miệng, nhìn mờ, táo bón, trầm dịu, rối loạn tâm thần nếu sử dụng thường xuyên.

Đặc biệt đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi cần cẩn trọng trong việc dùng thuốc say xe và tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của bác sĩ, không được tự ý sử dụng để tránh gây hậu quả đáng tiếc.

Mẹo chống say xe “dân gian”

Ngoài việc sử dụng thuốc thì một số phương pháp dân gian dân gian được ông bà ta truyền miệng như ngửi mùi vỏ quýt, mùi vỏ bánh mì hay uống một ly trà gừng cũng có thể giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu cho người say xe.

Giải mã nguyên nhân và cách chống say xe hiệu quả - 2

Tuy nhiên do cấu tạo cơ thể của mỗi người là khác nhau nên không có phương pháp nào sẽ phù hợp được cho tất cả mọi người. Chúng chỉ là những giải pháp tạm thời và không giải quyết được dứt điểm vấn đề.

Giải pháp chống say xe không cần dùng thuốc

Trước nhiều tác dụng phụ không mong muốn từ các loại thuốc say xe, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu giải pháp áp dụng công nghệ vào chống say tàu xe và cho ra đời thiết bị Reliefband. Reliefband đã được FDA (Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ) công nhận về khả năng chống say tàu xe hiệu quả.

Thiết bị sử dụng công nghệ điều biến thần kinh độc đáo được phát triển để áp dụng trong các bệnh viện, Reliefband được đeo vào mặt trong cổ tay và kích thích xung điện vào dây thần kinh trung vị để nhanh chóng giảm các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn giúp “dứt điểm” tức thì cảm giác say tàu xe, ốm nghén, tiền đình.

Giải mã nguyên nhân và cách chống say xe hiệu quả - 3

Thiết bị này hoạt động nhanh chóng mà không có tác dụng phụ. Reliefband được coi là phương pháp chống say xe không cần dùng thuốc, không gây phản ứng phụ, an toàn tuyệt đối tại Mỹ, Úc và các nước Châu Âu.

An toàn với trẻ nhỏ, người lớn tuổi và phụ nữ mang thai

Được chứng nhận bởi FDA Hoa Kỳ, Reliefband đã được hàng triệu khách hàng trên thế giới tin tưởng và sử dụng hơn 20 năm qua. Sản phẩm được đề cử trên website của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y Tế (ehealth.gov.vn) về hiệu quả vượt trội giúp chống say xe, chống nôn. Thiết bị phù hợp và an toàn cho cả trẻ em, người lớn tuổi và phụ nữ mang thai sử dụng.

Hiệu quả, an toàn với thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi như một chiếc “đồng hồ” đeo tay, Reliefband dễ dàng mang theo trong những chuyến đi và là lựa chọn lý tưởng giúp “tạm biệt” chứng say xe mà không cần dùng thuốc.

Sản phẩm được độc quyền nhập khẩu từ Mỹ và phân phối tại Việt Nam bởi Công ty CP TM và ĐT Thịnh Vượng Việt Nam (TAPICO). Bạn có thể mua hoặc thuê thiết bị tại văn phòng giao dịch Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Website: http://www.reliefband.vn/Hotline: 0985 980 739VPGD Hà Nội: Tầng 15 tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

VPGD TP.HCM: G-Office, tầng 1 toà nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM