Giấc ngủ liên quan tới nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới đây, những người đàn ông gặp các vấn đề về giấc ngủ bao gồm khó ngủ và duy trì giấc ngủ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 2 lần.

 

Giấc ngủ liên quan tới nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt

 

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Lara G. Sigurdardottir đến từ ĐH Ai-len tại Reykjavik cho biết: “Các vấn đề về giấc ngủ rất phổ biến trong xã hội hiện đại và có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Phụ nữ với giấc ngủ bị gián đoạn liên tục được báo cáo là có nguy cơ gia tăng ung thư vú, nhưng nguy cơ tiềm tàng của các vấn đề về giấc ngủ đối với ung thư tuyến tiền liệt lại ít được biết đến”.

 

Nghiên cứu có sự tham gia của hơn 2.100 đàn ông Ai-len (từ 67-96 tuổi). Họ được hỏi rằng nếu dùng thuốc để giúp họ ngủ được thì có khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ hay thức giấc trong đêm hoặc sáng sớm và khó ngủ lại.

 

Kết quả là các nhà nghiên cứu thấy rằng có 14,4% gặp phải các vấn đề về giấc ngủ ở mức độ nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. Không có ai trong số những người tham gia mắc ung thư tuyến tiền liệt khi bắt đầu nghiên cứu. Các nhà khoa học đã theo dõi những người tham gia trong 5 năm. Trong thời gian này, 6,4% được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

 

Sau khi xem xét yếu tố tuổi tác, họ thấy rằng so với những người đàn ông không có các vấn đề về giấc ngủ thì nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt tăng tương ứng với mức độ nghiêm trọng của các vấn đề chìm vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ từ 1,6 đến 2,1 lần.

 

TS Sigurdardottir cho biết: “Nếu kết quả của chúng tôi được xác nhận bằng các nghiên cứu chuyên sâu hơn thì giấc ngủ có thể trở thành một mục tiêu tiềm năng trong việc điều chỉnh nhằm làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt”.

 

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention của Mỹ vào ngày 7/5.

 

Hùng Cường

Theo Xinhuanet