Ghép thận thành công - “Điểm sáng” của Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ

(Dân trí) - Qua hơn 3 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã làm chủ được nhiều kỹ thuật khó mà trước đây chỉ có những bệnh viện Trung ương mới thực hiện được. Trong đó, đáng chú ý nhất là kỹ thuật ghép thận.

Tham gia Đề án Bệnh viện Vệ tinh từ năm 2013, bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ là bệnh viện vệ tinh của 5 bệnh viện lớn gồm Việt Đức, Bệnh viện K Trung ương, Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Đến nay, bệnh viện đã triển khai 100% các dịch vụ kỹ thuật loại I và trên 40% các dịch vụ loại đặc biệt.


Một ca mổ kỹ thuật cao tại bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ

Một ca mổ kỹ thuật cao tại bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ

Nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa sâu thuộc nhiều lĩnh vực như: Ung bướu, Tim mạch, Ngoại khoa, Huyết học truyền máu... Nhiều kỹ thuật khó như: Phẫu thuật cắt bỏ các khối u nằm sâu trong ổ bụng (trong điều trị ung thư); Cấp cứu tim mạch và can thiệp tim mạch (trong lĩnh vực tim mạch); Phẫu thuật sọ não, cột sống, đã được các bác sĩ BVĐK tỉnh Phú Thọ thực hiện thành thạo.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại cùng với việc không ngừng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để triển khai nhiều kỹ thuật tim mạch chuyên sâu thông qua các chương trình đề án bệnh viện vệ tinh cũng như các chương trình hợp tác Quốc tế. Đến nay, ngoài những kỹ thuật can thiệp đơn thuần, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ còn làm chủ nhiều kỹ thuật cao, đặc biệt trong lĩnh vực can thiệp mạch, mổ tim mở.

Đáng chú ý, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện ghép tạng thành công. Hiện, bệnh viện đã thực hiện ghép thận thành công cho 6 trường hợp, trong đó có 3 ca ghép thận không cùng huyết thống.

Mới nhất là ca ghép thận mà người cho là vợ của bệnh nhận. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Trung (35 tuổi, trú tại xã Hưng Khánh - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái). Anh Trung bị suy mạn giai đoạn 3 vào tháng 8/ 2016 và suy thận giai đoạn cuối do viêm cầu thận vào 12/2016; được lọc máu chu kỳ bắt đầu từ tháng 1/2017.

Nguyện vọng của anh Trung cũng như của gia đình là xin được ghép thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau khi tiến hành kiểm tra và làm các xét nghiệm cần thiết, chị Hà Thị Vần - vợ anh Trung, là người có quả thận phù hợp với anh Trung. Ca ghép được vào ngày 19/5/2017. Hơn 10 ngày sau ghép, sức khỏe của anh Trung và chị Vần đã ổn định và được xuất viện.

Như vậy, kể từ ca ghép thận thành công đầu tiên vào tháng 6/2015, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đến nay, Bệnh viện đã thực hiện thành công 6 ca ghép.

TS. Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, trước đây khi chưa thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, tỷ lệ chuyển tuyến của BV là 40%, tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ chuyển tuyến chỉ còn 1%, nhiều chuyên khoa không còn tình trạng chuyển tuyến.

Nhân Hà

Nhân Hà