Gần như hồi phục sau 2 năm hôn mê vì ung thư não

(Dân trí) - Sau ca mổ ung thư não cách đây hai năm, đến nay, đến viện tái khám, tình trạng bệnh nhân vẫn tốt, khối u không có dấu hiệu tái phát.

Sáng 1/12, tại hội nghị khoa học thường niên Hội phẫu thuật thần kinh Việt Nam, PGS-TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt Đức chia sẻ về ca bệnh chữa ung thư não thành công vừa tái khám lại ngày 30/11.

TS Hệ đặc biệt nhớ ca bệnh này, thời điểm cách đây 2 năm, bệnh nhân nữ hơn 60 tuổi (Hà Nội) được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Bản thân người bệnh khi tỉnh lại cũng không biết mình bị ung thư não bởi gia đình giấu.

“Trên hình ảnh phim chụp cộng hưởng từ chúng tôi phát hiện khối u lớn và đã nghĩ ngay đến ác tính, ung thư não. Nhưng để chắc chắn cho chẩn đoán này thì cần phải mổ và sinh thiết khối u. Sau ca can thiệp nội soi cắt khối u, kết quả sinh thiết khẳng định chính xác bệnh nhân ung thư não và được điều trị hóa chất trong 4 tháng tại nhà.

Sau liệu trình điều trị này, bệnh nhân đã khỏi và đến giờ sau 2 năm hình ảnh kiểm tra lại không phát hiện khối u có dấu hiệu tái phát”, TS Hệ nói.

Nhờ tiến bộ trong kỹ thuật, hiện nay các bác sĩ có thể can thiệp mổ u não qua nội soi, qua lỗ mũi.
Nhờ tiến bộ trong kỹ thuật, hiện nay các bác sĩ có thể can thiệp mổ u não qua nội soi, qua lỗ mũi.

Theo TS Hệ, hiện nay, nhiều loại ung thư đã có thể chữa khỏi, trong đó có cả ung thư não. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có tâm lý e ngại, lo sợ can thiệp bệnh sẽ càng tiến triển nhanh, nhanh chết hơn.

Trong khi đó, hiện nay tại Việt Nam, tại Bệnh viện Việt Đức hiện đã áp dụng thành công nhiều phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị các bệnh lý thần kinh và u não.

“Tôi có thể so sánh để người dân dễ hình dung. Trước đây, với những khối u vùng đầu, phẫu thuật viên phải mở những mô não rất lớn nhưng nay với việc ứng dụng những công nghệ mới chỉ cần mở 2-3 cm ở vùng đầu hoặc qua các lỗ tự nhiên (mũi) có thể can thiệp được khối u lớn trong não, vì thế giảm sự tác động đến các vùng tổ chức lành xung quanh”, TS Hệ nói.

Tại Bệnh viện Việt Đức, đến nay đã có hơn 1.000 ca phẫu thuật nội soi sọ não bằng những phương pháp này thành công, chữa khỏi cho các bệnh nhân bị mắc căn bệnh u não hay bệnh lý sọ não mà ít biến chứng và di chứng.

Theo đó, hiện phương pháp nội soi sọ não đã được áp dụng với nhiều loại u, như cắt u tuyến yên, u màng não, u sọ hầu, u trong não thất, u sụn, u nền sọ tầng trước, u nền sọ tầng giữa, u nền sọ tầng sau, điều trị bệnh não úng thủy, phình động mạch não, đau dây thần kinh…

Đặc biệt, nếu chi phí nội soi cắt u não tại nước ngoài chi phí phải trả lên tới 600-800 triệu đồng/lần mổ, đi lại, ăn ở thì tại Bệnh viện Việt Đức, chi phí cho 1 ca mổ nội soi khoảng 20 triệu.

TS Hệ cho biết thêm, đây là lần đầu tiên BV Việt Đức tổ chức hội nghị phẫu thuật thần kinh với sự tham dự của 70 chuyên gia nước ngoài đến từ Nhật, Mỹ, Autralia, và một số nước châu Âu. Đến nay khoa Phẫu thuật thần kinh đã có thành lập được 60 năm và đã có nhiều kỹ thuật được các chuyên gia quốc tế công nhận, đánh giá thành công tay nghề bác sĩ Việt Nam.

Hồng Hải