Gần 6000 học sinh ở các “làng ung thư” được uống nước tinh khiết

Sinh ra trong những ngôi làng được mệnh danh là “làng ung thư” nên những em học sinh nơi đây vốn đã thiệt thòi hơn so với các bạn bè cùng trang lứa ở các vùng khác. Các em vẫn còn rất hồn nhiên, ngây thơ và chưa ý thức được sự nguy hiểm này.

Đến với các trường học tại một số địa phương được coi là những điểm nóng ô nhiễm trên cả nước như làng Yên Lão (Hà Nam), làng Đông Lỗ, làng Đông Phương Yên (Hà Nội)… nằm trong danh sách 10 làng ung thư có nguồn nước bị ô nhiễm nhất trên toàn quốc do Bộ Tài Nguyên và Môi trường công bố, một số lãnh đạo nhà trường cho biết cách xử lý tạm thời là thầy cô và các cháu uống trực tiếp bằng những nước đóng bình gallon của cơ sở tại địa phương; còn nấu ăn thì vẫn bằng nguồn nước giếng khoan đã được qua lọc thô.

Tuy nhiên, với nguồn nước ô nhiễm như vậy thì nước giếng khoan lọc thô chỉ nên dùng để rửa ráy cho các cháu chứ không nên dùng phục vụ cho nhu cầu ăn, uống. Bởi đa phần các bệnh đến từ nguồn nước ô nhiễm kim loại nặng, hóa chất độc hại,... ít biểu hiện ngay mà thường tiến triển chậm, khó phát hiện và nguy hiểm gây ra các bệnh hiểm nghèo. Chính nó cũng là một phần tác nhân gây ra bệnh ung thư vốn ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp hiện nay.

Đối với cơ thể trẻ, hệ tiêu hóa còn chưa hoàn thiện, khả năng miễn dịch còn kém, những ảnh hưởng tuy nhỏ cũng có nguy cơ để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Nhiều em trong số đó có bố, mẹ, ông, bà hay người thân… bị mắc bệnh ung thư. Do đó, cần một giải pháp lâu dài để cái vòng luẩn quẩn ung thư không bám riết lấy người trong làng và cả các em nhỏ.

Poster tuyên truyền được gắn kèm máy lọc nước tại trường mầm non xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội
Poster tuyên truyền được gắn kèm máy lọc nước tại trường mầm non xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội

Với tên gọi Tận Tâm vì tương lai Việt và với mục đích mang 75 triệu lít nước tinh khiết (tương đương với 300 máy lọc nước tinh khiết) tới các hộ dân nghèo, các em học sinh ở các điểm nóng ô nhiễm nước trên toàn quốc, chương trình đã trao tặng 50 máy lọc nước Karofi cho 15 khu trường học, tương đương với 6.000 học sinh tại các địa phương như Đông Lỗ-Ứng Hòa Hà Nội (3 khu trường mầm non, 2 khu trường tiểu học, 1 khu trường THCS), Đông Phương Yên-Chương Mỹ-Hà Nội (2 khu trường mầm non, 1 khu trường tiểu học, 1 khu trường THCS), Yên Lão-Hà Nam (2 khu trường mầm non, 1 khu trường tiểu học, 1 trường THCS)…… trong năm 2015. Chương trình vẫn sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2016.

Những máy lọc này sẽ được bảo hành, bảo trì, thay lõi lọc trong vòng 5 năm sử dụng với mong muốn sẽ góp phần ngăn ngừa các bệnh tật đến từ nguồn nước ở những vùng ô nhiễm nặng nề này.

Anh Vũ Đình Qúy hiệu trưởng trường THCS Đông Lỗ vui mừng cho biết: “Trước đây nhà trường phải sử dụng nước đóng bình cho các em học sinh uống, dù biết là chưa thực sự an toàn nhưng không còn giải pháp nào khác cả. Nay được Karofi tặng máy lọc nước cả thày và trò chúng tôi đều rất an tâm sử dụng…”

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thủy trưởng ban tổ chức chương trình, song song với việc tặng các trường học nguồn nước sạch, các em học sinh cần phải được giáo dục, tuyên truyền về việc sử dụng nước đúng cách để được rèn luyện từ những thói quen đơn giản nhất. Do đó chương trình cũng có những poster đơn giản, dễ hiểu đi kèm.

Được biết, 300 chiếc máy lọc nước Karofi đem tặng trong chương trình đã được bước đầu đánh giá khả năng lọc bởi Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường-BYT và đã được cấp chứng nhận đạt Quy chuẩn quốc gia đối với nước uống trực tiếp (QCVN06-1:2010/BYT).

PV