Gần 500 y bác sĩ hiến máu cứu người

(Dân trí) - Để góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu phục vụ cấp cứu và điều trị, gần 500 cán bộ viên chức bệnh viện quận Thủ Đức đã tham gia hiến máu tình nguyện. Hội Chữ thập đỏ TPHCM tiếp nhận nguồn máu hiến từ những người đang hoạt động trong nghề y.

 

20150804-072649-86374

Những người công tác trong ngành y tế đang tiên phong trong hiến máu nhân đạo

BS Nguyễn Hồng Trường, Trưởng khoa Cấp Cứu, bệnh viện quận Thủ Đức chia sẻ: “Tôi đã không ít lần phải bất lực nhìn bệnh nhân ra đi vì mất máu cấp nhưng không có máu để truyền kịp thời. Có những ca khi nhận được máu thì người bệnh đã rơi vào nguy kịch. Với chuyên ngành cấp cứu, máu là một trong những phương tiện hỗ trợ không thể thiếu trong việc cứu chữa cho bệnh nhân.”

 

20150804-071853-12fa7

Gần 500 cán bộ viên chức bệnh viện đã tham gia hiến máu cứu người

Theo BS Nguyễn Văn Chức, Phó giám đốc bệnh viện quận Thủ Đức, đa phần nguồn máu phục vụ người bệnh tại bệnh viện đều trông chờ vào nguồn cung ứng từ Trung tâm hiến máu nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ thành phố. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm máu vẫn thường xảy ra, gây khó khăn cho công tác điều trị. Trước vấn đề trên, bệnh viện đã chủ động lập “ngân hàng máu sống” ngay tại bệnh viện với nòng cốt là những cán bộ viên chức. Khi người bệnh cần máu phục vụ cấp cứu, điều trị nhưng ngân hàng máu không kịp cung cấp, bệnh viện sẽ huy động nguồn máu từ chính các y bác sĩ để cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân.

Để góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu, ngày 4/8 gần 500 cán bộ viên chức tại bệnh viện quận Thủ Đức đã tình nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo. Nguồn máu hiến nói trên đã được Hội chữ thập đỏ thành phố tiếp nhận. BS Chức chia sẻ: “Đây là cuộc vận động thường niên tại bệnh viện, năm 2014 bệnh viện cũng vận động được hơn 300 cán bộ viên chức tình nguyện hiến 279 đơn vị máu. Để cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện, cán bộ viên chức của ngành y cần là những người đi tiên phong. Chúng tôi hy vọng, những giọt máu được cho đi sẽ góp phần cứu sống nhiều sinh mạng, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với người bệnh của chính các y bác sĩ.”

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com

 

suckhoe-ac5c2