Nghệ An:

Gần 200 người tử vong vì sốt rét trong 10 năm

(Dân trí) - Sáng 6/4, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quỳ Châu tổ chức lễ ra quân phòng chống sốt rét năm 2012. Theo đó, báo cáo tại buổi lễ cũng nói rõ, năm 2011 Nghệ An có 14 người chết vì sốt rét.

 
Gần 200 người tử vong vì sốt rét trong 10 năm
Gần 1.000 học sinh tham gia lễ ra quân phòng chống sốt rét 2012
 
Tại buổi lễ ra quân, báo cáo của tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ từ năm 1991 toàn tỉnh này đã có gần 200 người bị tử vong do sốt rét. Và những năm sau đó, tình trạng sốt rét trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục tăng và xảy ra tử vong.

Riêng năm 2011 toàn tỉnh có 4.548 trường hợp nhiễm, mắc bệnh sốt rét và có 14 người chết do sốt rét ác tính thể não (trong đó huyện Quỳ Châu có 1 người chết tại bản Hạnh Tiến, xã Châu Tiến).

Trong buổi lễ ra quân, BS Nguyễn Xuân Hồng, PGĐ Sở Y tế Nghệ An đã kêu gọi toàn dân tỉnh tích cực thực hiện phong trào phòng chống bệnh sốt rét, bảo vệ sức khoẻ cho mọi ngươi và hạnh phúc gia đình.

Sau phần lễ, gần 1.000 người dân, học sinh trên địa bàn đã ra quân và phát động thi đua toàn dân thực hiện phòng chống sốt rét năm 2012. Với việc tuyên truyền nhằm tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu rõ nguyên nhân và tác hại của dịch sốt rét để mọi người, mọi nhà hiểu biết và có trách nhiệm trong việc thực hiện phòng chống bệnh sốt rét cho từng gia đình và bản thân cũng như toàn cộng đồng dân cư .

Quốc Tuấn