Huế:

Festival về thành tựu y học, sức khỏe cộng đồng thu hút nhiều quốc gia tham dự

(Dân trí) - Sáng 28/4 tại trường Đại học Y Dược Huế đã diễn ra lễ khai mạc Festival Khoa học lần 4 với chủ đề “Thành tựu y học với sức khỏe cộng đồng” với sự tham dự của nhiều quốc gia trên thế giới.

Được diễn ra lần đầu tiên vào năm 2010, từ đó đến nay Festival được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và trở thành nội dung chính thức của Festival Huế. Trong khuôn khổ của Festival Huế 2016 (từ 29/4-4/5), trường Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) tổ chức Festival Khoa học lần thứ 4 với chủ đề “Thành tựu y học với sức khỏe cộng đồng”.

Festival Khoa học lần 4 diễn ra từ 28-30/4 với hai mảng nội dung chính là “Cụm hội thảo khoa học” và “Các hoạt động hướng về cộng đồng với mục đích tăng cường sự tiếp cận và hiểu biết về các lĩnh vực khoa học phục vụ đời sống cộng đồng, giới thiệu các thành tựu, thông tin trong chăm sóc sức khỏe một cách gần gũi và dễ hiểu đến đông đảo công chúng quan tâm”.

Festival về thành tựu y học, sức khỏe cộng đồng thu hút nhiều quốc gia tham dự - 1
Festival Khoa học lần 4 với chủ đề Thành tựu y học với sức khỏe cộng đồng
Festival Khoa học lần 4 với chủ đề "Thành tựu y học với sức khỏe cộng đồng"

Có nhiều báo cáo tổng quan từ các nhà khoa học đến từ các trường Đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Havard (Hoa Kỳ), Đại học Oxford (Vương quốc Anh), Đại học Karolinska (Thụy Điển), Đại học Sasari (Ý), Đại học QUT (Úc)… Bên cạnh đó còn có các báo cáo của các nguyên cứu sinh từ nhiều nước trên thế giới với 3 nhóm chủ đề chính: Y sinh học, Y tế công cộng và Nghiên cứu lâm sàng.

Festival khoa học lần 4 cũng tổ chức các buổi gặp mặt giao lưu của công chúng với các nhà khoa học về các vấn đề được cộng đồng quan tâm như “An toàn thực phẩm”, “Phương pháp giảng dạy các môn khoa học trong trường PTTTH”. Đáng chú ý, “Ngày hội sức khỏe” với sự tham gia của cán bộ, sinh viên trường Đại học Y Dược tại công viên Lý Tự Trọng sẽ tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho người dân, du khách.

Bên cạnh những hoạt động chính thức, Festival này còn có các hoạt động bên lề như Hội thảo quốc tế về nội soi tiêu hóa và nội soi can thiệp, hội thảo về viết bài báo khoa học quốc tế do trường Đại học Y Dược Huế kết hợp với Hiệp hội các nhà biên tập tạp chí Y khoa khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAME) tổ chức; Hội thảo về đánh giá tác động y tế do trường Đại học Y Dược Huế kết hợp với Ủy ban Y tế quốc gia Thái Lan tổ chức…

Trong cùng ngày 28/4, tại Huế cũng diễn ra Festival khoa học về bệnh Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa 2016 với chủ đề “Cập nhật chẩn đoán, điều trị, theo dõi bệnh Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa”. Gồm chương trình “IN” dành cho các nhà khoa học, bác sĩ chuyên khoa Nội Nội tiết và đa khoa lĩnh vực Nội khoa, học viên sau Đại học, sinh viên y khoa cùng các báo cáo về bệnh Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa do các Giáo sư đầu ngành của Việt Nam trình bày. Và chương trình “OFF” cho bệnh nhân Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa, người nhà bệnh nhân và tất cả các đối tượng quan tâm, bao gồm các hoạt động: thử đường máu mao mạch, khám mắt, tư vấn bệnh.

Các bệnh nhân Đái tháo đường đến nghe tư vấn tại Festival khoa học về bệnh Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa 2016 diễn ra tại Huế
Các bệnh nhân Đái tháo đường đến nghe tư vấn tại "Festival khoa học về bệnh Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa 2016" diễn ra tại Huế

Đại Dương