Ép con uống thuốc diệt cỏ, mẹ chết, con nguy kịch

(Dân trí) - Sự việc đau lòng xảy ra hôm 19/4 tại Hải Dương. Sau khi ép con trai cùng uống thuốc diệt cỏ, hai mẹ con lên cơn co giật, mẹ được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) và đã tử vong. Người con 9 tuổi hiện tỉnh táo, tự thở nhưng các bác sĩ Viện Nhi Trung ương tiên lượng khó khăn.

Ngày 20/4, PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 2008) được chuyển lên từ Hải Dương hiện đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và vẫn đang phải lọc máu.

Còn tại Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai), bác sĩ điều trị cho biết: người mẹ nhập viện đã trong tình trạng rất nặng nề do uống lượng lớn hóa chất để tự tử và đã không thể qua khỏi.

Một bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat. Ảnh minh họa.
Một bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat. Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 19/4, bệnh nhi H. được chuyển lên BV Nhi Trung ương trong tình trạng tỉnh táo, tự thở được.

Theo thông tin người nhà cung cấp, sự việc đau lòng xảy ra tại Hải Dương vào chiều tối 19/4. Xuất phát từ mâu thuẫn với chồng, người vợ trẻ đã mua thuốc sâu mang về nhà pha nước uống. Lúc này, tại nhà có thêm 2 đứa con nhỏ, trong lúc nghĩ quẩn, người mẹ đã rủ 2 đứa con nhỏ cùng uống thuốc độc quyên sinh.

ThS.BS Đậu Việt Hùng cho biết, hiện bệnh nhân vẫn tự thở nhưng để tiên lượng thì rất khó khăn. Bởi hóa chất bệnh nhi uống nghi ngờ là paraquat, đây là một hóa chất diệt cỏ nguy hiểm do gây xơ hóa phổi. Diễn biến ngộ độc hóa chất này cũng rất khác nhau ở từng người, có trường hợp sau 3 tháng uống hóa chất mới tử vong vì xơ phổi.

Hiện bệnh nhân có biểu hiện lòng bàn chân, bàn tay xanh, niêm mạc bị ảnh hưởng nhưng không nhiều vì bệnh nhân đã tự nhổ được một phần hóa chất độc hại ra ngoài sau khi uống.

Theo một thống kê tại Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) năm 2014, trung tâm này tiếp nhận khoảng 3.500 bệnh nhân ngộ độc, trong đó có 666 bệnh nhân (chiếm 18,9%) ngộ độc hóa chất. Trong nhóm này có đến gần một nửa là bệnh nhân ngộ độc paraquat (310 bệnh nhân). Tỷ lệ tử vong chung do ngộ độc hóa chất tại trung tâm chiếm 0,41% nhưng tỉ lệ tử vong do paraquat lên tới 50 - 72%.

PGS.TS Phạm Duệ, Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cho biết, hóa chất paraquat được coi là loại hóa chất gây ra tỉ lệ tử vong cao nhất ở người (tới 90%) vì hóa chất cực độc, khi vào cơ thể chỉ sau 4 - 5 tiếng hóa chất đã ăn sâu vào phổi, các cơ quan nội tạng khác... gây suy gan, suy thận nặng. Đến nay, kết hợp nhiều biện pháp điều trị tích cực, tỷ lệ tử vong còn khoảng 70 - 80% nhưng vô cùng khó khăn.

Tú Anh