Em bé Trung Quốc điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương không nhiễm virus Corona

(Dân trí) - Chiều ngày 30/1, kết quả xét nghiệm của em bé 10 tuổi Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương do tổn thương phổi, bệnh nền rối loạn chuyển hoá nặng cho thấy bệnh nhân không nhiễm virus Corona mới đang hoành hành tại Vũ Hán.

Trước đó, bệnh nhân này được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương lúc 3h sáng 27/1, trong tình trạng suy hô hấp nặng. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Trần Minh Điển cho biết kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy bệnh nhi này không nhiễm virus Corona.

Đến nay, sau 3 ngày nhập viện điều trị, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đã tốt hơn, bệnh nhân đã tỉnh táo, không còn phải thở máy mà đã tự thở. Bệnh nhi đang được điều trị tích cực bệnh lý nền rối loạn chuyển hoá.

Được biết, bệnh nhi là thành viên trong đoàn khách du lịch Trung Quốc đang trên đường di chuyển từ Hạ Long (Quảng Ninh) về Hà Nội. Khi đến Hải Dương bé xuất hiện dấu hiệu sốt, được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc, sau đó chuyển lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương để tiến hành xét nghiệm và chụp CT.

Em bé Trung Quốc điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương không nhiễm virus Corona - 1

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân có tổn thương phổi, kèm các triệu chứng ho, sốt, khó thở... giống với các triệu chứng bệnh viêm phổi cấp do virus, ngay lập tức bệnh nhi được cách ly, chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương sau đó chuyển tiếp sang bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị và theo dõi.

Hà Tĩnh cách ly bệnh nhân trở về từ Trung Quốc có triệu chứng sốt, ho
Chiều 30/1, Bác sĩ Hoàng Quang Trung- Giám đốc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, từ chiều ngày 29/1, BVĐK tỉnh này tiến hành cách ly, theo dõi 1 bệnh nhân có quan hệ làm ăn với phía bạn Trung Quốc đang bị sốt, ho phải nhập viện điều trị.

“Nam bệnh nhân bị sốt, ho nhưng trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Chưa có dấu hiệu cho thấy nam bệnh nhân này mắc triệu chứng nghi nhiễm virus corona, tuy nhiên do bệnh nhân có mối liên hệ làm ăn với phía Trung Quốc, nên chúng tôi quyết định cách ly để theo dõi, đưa ra kết luận nguyên nhân”- BS Trung nói.

Cũng theo BS Trung, nam bệnh nhân này thường xuyên qua lại Cửa khẩu Bằng Tường của Trung Quốc, lần cuối cùng giao thương với phía bạn là ngày 15/12.

Em bé Trung Quốc điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương không nhiễm virus Corona - 2

Ngành y Tế Hà Tĩnh đã bố trí 3 đội cơ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới (nCoV) trực 24/24 giờ sẵn sàng phòng chống dịch

Ngoài việc cách li bệnh nhân nêu trên, hiện BVĐK tỉnh đã dành riêng các phòng ở tầng 1 của Khoa Bệnh nhiệt đới trang bị các thiết bị cấp cứu, máy thở, ô xy.. để sẵn sàng tiếp nhận và chẩn đoán các trường hợp có dấu hiệu nhiễm cúm; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh kịp thời thực hiện các xét nghiệm phân loại bệnh khi có bệnh nhân nghi ngờ.

Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã giao Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh bố trí 3 đội cơ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới (nCoV) trực 24/24 giờ sẵn sàng phòng chống dịch, trong đó 1 đội được bố trí tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) và cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) nơi có số lượng đông người nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam, nhất là người Trung Quốc

Hồng Hải - Tiến Hiệp